Đồng Nai kỷ niệm 72 năm ngày Di sản văn hóa Việt Nam

Sáng qua, 10/11, tại Di tích quốc gia đặc biệt khảo cổ Cát Tiên (xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng) Ban quản lý Di tích (BQLDT) Đồng Nai phối hợp BQLDT Cát Tiên tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và tập huấn chuyên đề “Xã hội hóa hoạt động bảo tồn, khai thác di tích”.
Uỷ viên Ban chấp hành (BCH) Hội di sản văn hóa Việt Nam, Giám đốc BQL Di tích Đồng Nai, ông Lê Trí Dũng phát biểu tại buổi lễ.
Uỷ viên Ban chấp hành (BCH) Hội di sản văn hóa Việt Nam, Giám đốc BQL Di tích Đồng Nai, ông Lê Trí Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Chương trình có ý nghĩa kỷ niệm 72 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 65/SL về việc bảo tồn di sản văn hóa dân tộc (23/11/1945 – 23/11/2017) và chào mừng ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11.

Tham dự buổi lễ có các Hội viên hội Di sản văn hóa Đồng Nai và Lâm Đồng.

Sự kiện nhằm tạo điều kiện cho mọi người tham gia quản lý di tích, giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong việc giữ gìn, bảo vệ di sản văn hóa, nâng cao nhận thức, hiểu biết về chuyên môn nghiệp vụ và các quy định của Luật Di sản văn hóa trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

Đây cũng là dịp để người dân 2 tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng thắt chặt lại nền văn minh lưu vực sông Đồng Nai, đồng thời tái hiện những chiến công vang dội trong suốt 300 năm, thời kỳ 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Mộ cự thạch Hàng Gòn được công nhận Di tích lịch sử cấp quốc gia
Mộ cự thạch Hàng Gòn được công nhận Di tích lịch sử cấp quốc gia

Đồng Nai và Lâm Đồng được biết đến là 2 tỉnh láng giềng có chung một dòng sông bắt nguồn từ cao nguyên Lang Bi-ang (Lâm Đồng), trong quá trình lịch sử với hàng ngàn năm tồn tại cư dân đôi bờ đã tạo nên một nên văn minh lưu vực sông Đồng Nai với rất nhiều di sản văn hóa có giá trị điển hình như: di sản Cát Tiên với những kiến trúc đền, đài, di vật nổi tiếng. Đặc biệt là di tích cấp quốc gia Mộ cự thạch Hàng Gòn. 

Đọc thêm