Dòng sông có màu nước đỏ như máu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sông đỏ (Red river) nằm cách thành phố Cusco, đông nam Peru khoảng 100km, gần núi cầu vồng Palcoyo nổi tiếng và có tên gọi là Palquella Pucamayu (dịch sang tiếng Việt là “nhánh sông đỏ nhỏ”). Khi chảy qua những ngọn đồi xanh màu ngọc bích, màu nước của sông lại càng nổi bật hơn.
Dòng sông Palquella Pucamayu (Ảnh: Sưu tầm)
Dòng sông Palquella Pucamayu (Ảnh: Sưu tầm)

Dòng sông Palquella Pucamayu có màu đỏ là do lượng khoáng chất có trong lớp đất sét trên các sườn núi hoà vào dòng chảy. Khi mùa mưa tới, hiện tượng xói mòn đất trên núi cầu vồng Palcoyo gần đó diễn ra mạnh, và chính lượng oxit sắt trong lớp đất này đã tạo ra màu đỏ của con sông chảy qua các dãy núi.

Núi cầu vồng Palcoyo (Ảnh: Sưu tầm)

Núi cầu vồng Palcoyo (Ảnh: Sưu tầm)

Màu đỏ của nước sông là kết quả của mưa nên nó chỉ đổi màu trong những tháng mùa mưa của Peru. Trong thời gian còn lại của năm, mực nước của sông thấp hơn nhiều và màu của nó là màu nâu đục.

Sông đỏ dài khoảng 5 km trước khi hòa vào một số dòng suối và sông nhỏ trong khu vực khác, khi đó, màu đỏ sẽ nhạt đi và mất đi màu sắc độc đáo.

Khi khách du lịch đến núi cầu vồng Palcoyo, họ có thể dừng chân ngắm nhìn sông Palquella Pucamayu. Thời điểm đẹp nhất để ngắm dòng sông là từ tháng 12 đến tháng 4.

Đọc thêm