Động thái 3 bên về thông tin Nga được cung cấp vũ khí

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một số hãng truyền thông đưa tin về việc được cho là đã chuyển giao vũ khí, bao gồm cả hệ thống tên lửa phòng không, từ Iraq và Iran cho Nga, để sử dụng trong chiến dịch đặc biệt ở Ukraine.
Nga và Iran bác bỏ thông tin Iran cung cấp vũ khí cho Nga. Ảnh: AP
Nga và Iran bác bỏ thông tin Iran cung cấp vũ khí cho Nga. Ảnh: AP

Một tuần sau khi những đồn đoán về việc Moscow mua vũ khí và thiết bị quân sự từ mạng lưới buôn lậu vũ khí có trụ sở tại Iran xuất hiện trong bối cảnh cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine, ngày 24/4, hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin, Đại sứ quán Nga tại Tehran đã bác bỏ các báo cáo về cáo buộc giao vũ khí của Iran cho Nga.

"Những tin đồn xuất hiện trên một số phương tiện truyền thông về việc Iran cung cấp vũ khí cho Nga là tin giả và không liên quan gì đến thực tế", đại sứ quán cho biết trên trang Twitter của mình hôm Chủ nhật.

Trước đó, có thông tin cho rằng các lực lượng dân quân Iraq do Iran hậu thuẫn và các cơ quan tình báo khu vực đã tuyên bố rằng Nga đang mua vũ khí cũng như thiết bị quân sự từ các mạng lưới buôn lậu vũ khí của Iran. Cũng có thông tin cho rằng những kho vũ khí quân sự này của Nga được lấy từ Iraq.

"Khi hoạt động quân sự của Moscow bị đình trệ trong tháng trước, lựu đạn chống tăng (RPG), tên lửa chống tăng, cũng như hệ thống phóng tên lửa do Brazil thiết kế, đã được vận chuyển từ Iraq đến Nga", The Guardian đưa tin và cho biết thêm, chính quyền Tehran cũng đã cung cấp một hệ thống tên lửa Bavar 373 do Iran sản xuất cho Moscow, hệ thống này giống với S-300 của Nga.

Cũng theo The Guardian, vào ngày 26/3, Hashd al-Shaabi - quân dù nổi tiếng nhất của lực lượng dân quân Shia - đã chuyển giao RPG và tên lửa chống tăng cho Iran qua cửa khẩu Salamja. Theo một chỉ huy của bộ phận dân quân giám sát cuộc vượt biển, số vũ khí này đã được quân đội Iran tiếp nhận và vận chuyển tới Nga bằng đường biển.

Cả Baghdad và Tehran đều bác bỏ những báo cáo này. Ngày 13/4, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian tuyên bố bác bỏ cáo buộc đề nghị các công ty Iran cung cấp vũ khí cho Nga và nhấn mạnh, ủng hộ một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột Nga- Ukraine.