Động thái bất ngờ của Tổng thống Trump giữa lúc Covid-19 “nước sôi lửa bỏng”

(PLVN) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo cho Quốc hội rằng ông sẽ sa thải một quan chức tình báo là người có liên quan đến một cuộc điều tra luận tội Tổng thống năm ngoái.
Tổng thanh tra cộng đồng tình báo Michael Atkinson đến làm chứng tại một phiên điều trần kín của Ủy ban tình báo Hạ viện về một tố giác Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters.
Tổng thanh tra cộng đồng tình báo Michael Atkinson đến làm chứng tại một phiên điều trần kín của Ủy ban tình báo Hạ viện về một tố giác Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Bản tin của Reuters lúc 10h24 ngày 4/4 cho hay, trong một lá thư gửi các nhà lập pháp quan trọng, ông Trump nói rằng ông dự định sa thải ông Michael Atkinson. Việc này sẽ được thực hiện trong 30 ngày tới. 

Theo ông Trump, ông có niềm tin hoàn toàn vào những người được bổ nhiệm làm tổng thanh tra, nhưng ông Michael Atkinson không còn giữ được niềm tin đó nữa.

Một quan chức Mỹ cho biết, ông Thomas Monheim, một chuyên gia tình báo, sẽ kiêm vai trò tổng thanh tra.

Atkinson, một người được ông Trump chỉ định, đã xác định rằng báo cáo của người tố giác là đáng tin cậy khi cáo buộc ông Trump lạm dụng văn phòng của mình trong nỗ lực thu hút sự can thiệp của Ukraine vào cuộc bầu cử năm 2020 của Hoa Kỳ vì lợi ích chính trị của ông.

Thông tin trên của ông Trump đang thu hút các ý kiến khác nhau từ hai viện của Quốc hội. Thượng nghị sĩ Dân chủ Mark Warner bình luận: Trước một tình huống khẩn cấp quốc gia (nạn dịch Covid-19), không hiểu sao Tổng thống lại một lần nữa cố gắng làm suy yếu sự chính trực của cộng đồng tình báo bằng cách sa thải một quan chức tình báo khác chỉ đơn giản là vì người đó làm công việc của mình.

Đọc thêm