Động thái đáng chú ý của công ty Ba Lan với Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công ty lọc dầu lớn nhất của Ba Lan Orlen có kế hoạch yêu cầu phía Nga bồi thường vì đã ngừng cung cấp dầu cho nước này.
Động thái đáng chú ý của công ty Ba Lan với Nga

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được ông Daniel Obajtek - Giám đốc điều hành Công ty Orlen – dưa ra trong một cuộc phỏng vấn được đài ZET phát sóng ngày 6/3.

"Chúng tôi sẽ làm việc về vấn đề này”, ông Obajtek nói khi được hỏi liệu công ty có yêu cầu bồi thường từ đối tác phía Nga hay không.

Theo Giám đốc Công ty Orlen, vấn đề nêu trên được quy định bởi các thỏa thuận mà ông không thể công khai.

“Chúng tôi chắc chắn sẽ đưa ra yêu cầu trong lĩnh vực này", ông Obajtek tuyên bố, đồng thời lưu ý rằng những yêu sách tương tự cũng đang được đưa ra với Nga vì đã cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Ba Lan.

Trước đó, vào ngày 25/2, ông Orlen thông báo rằng nguồn cung cấp dầu của Nga qua đường ống Druzhba cho Ba Lan đã bị ngừng lại.

Người phát ngôn của Tập đoàn vận hành đường ống dẫn dầu Transneft của Nga là Igor Dyomin vào ngày 27/2 xác nhận công ty tại thời điểm đó không vận chuyển dầu tới Ba Lan, đồng thời cho biết thêm rằng lẽ ra dầu phải được bơm tới các nhà máy lọc dầu của Ba Lan vào cuối tháng 2, nhưng công ty không nhận được lệnh chuyển hàng nào cũng như chi phí trung chuyển.

Hợp đồng hiện tại của Orlen với Công ty Tatneft của Nga sẽ hết hạn vào tháng 12/2024. Dầu của Nga được cung cấp cho Orlen thông qua các đường ống.

Ba Lan đã từ chối mua dầu từ Nga bằng đường biển sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ba Lan dự định thay thế dầu của Nga bằng dầu thô của Mỹ, các vùng Vịnh Ba Tư và Biển Bắc.

Đọc thêm