Động thái mới của Tổng thống Nga Putin

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký luật hủy bỏ việc phê chuẩn Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT), hãng tin Sputnik dẫn văn bản đăng trên trang thông tin pháp lý của Chính phủ Nga cho hay.
Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Nga Putin.

Theo truyền thông Nga, Luật thu hồi việc phê chuẩn Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện được soạn thảo theo ủy quyền của Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin.

Sáng kiến này bãi bỏ Điều 1 của luật Về việc phê chuẩn Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện, trong đó đề xuất việc phê chuẩn Hiệp ước đã được Liên bang Nga ký tại New York, Mỹ vào ngày 24/9/1996.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Duma Quốc gia có thể thu hồi phê chuẩn CTBT.

Ông Dmitry Peskov - người phát ngôn của Tổng thống – khẳng định, việc Nga từ chối phê chuẩn CTBT không có nghĩa là Nga có ý định tiến hành các vụ thử hạt nhân.

Còn ông Dmitry Glukhov, Đại diện phái đoàn thường trực của Nga tại Liên Hợp quốc tại cuộc họp của Đại hội đồng ngày 30/8 nêu rõ, Nga sẽ chỉ tiến hành thử hạt nhân nếu Mỹ thực hiện trước việc này.