Đồng Tháp "đốc thúc" giải ngân vốn đầu tư công

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Tỷ lệ giải ngân của TP.Sa Đéc đạt 80,13%, huyện Tam Nông đạt 69,33%, TP Hồng Ngự đạt 68,15%,... trong khi 13 đơn vị cấp tỉnh, tỷ lệ giải ngân chỉ dưới mức trung bình.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - ông Phạm Thiện Nghĩa vừa có buổi làm việc với các sở, ngành và địa phương về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng của năm 2022.

Theo đó, tính đến ngày 30/9, toàn tỉnh đã giải ngân được trên 3.138,551 tỷ đồng, tuy cao hơn 16,08% so với cùng kỳ, nhưng chỉ mới đạt đạt 53,13% kế hoạch vốn của năm.

Trong đó, cấp tỉnh nhiều đơn vị giải ngân dưới mức trung bình (13 đơn vị giải ngân dưới 50%) và một số đơn vị giải ngân thấp chỉ đạt từ 5% đến dưới 20%. Nguyên nhân là do chủ đầu tư đang hoàn thiện thủ tục đầu tư, chưa được bàn giao mặt bằng, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án,...

Tuy nhiên, ở cấp huyện lại triển khai tương đối tốt và tỷ lệ giải ngân đạt cao như: TP Sa Đéc đạt 80,13%, huyện Tam Nông đạt 69,33%, TP Hồng Ngự đạt 68,15%,...

Quang cảnh buổi làm việc của UBND tỉnh về công tác giải ngân

Quang cảnh buổi làm việc của UBND tỉnh về công tác giải ngân

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa ghi nhận tinh thần và sự quyết liệt của các sở, ngành và địa phương các cấp trong công tác giải ngân vốn đầu tư công. Nhưng, trước tình hình chỉ mới đạt 53,13% kế hoạch vốn của năm, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu các đơn vị xem đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên dành sự quan tâm đúng mức, quyết tâm thực hiện mục tiêu giải ngân đạt 100%. Tập trung rà soát những vướng mắc của các công trình đang triển khai để kịp thời đưa ra kiến nghị tháo gỡ; đồng thời chuẩn bị các dự án đầu tư của năm 2023…

Trước đó, tại cuộc họp chuyên đề với Chính phủ về giải ngân vốn đầu tư công, tỉnh Đồng Tháp đã được Chính phủ đánh giá là một trong những tỉnh có tỷ lệ giải ngân cao của cả nước (thứ 22 cả nước).

Đọc thêm