Đồng Tháp: Nỗ lực đưa sếu đầu đỏ về Vườn Quốc gia Tràm Chim

(PLVN) - Ngày 12/12, tại Vườn Quốc gia (VQG) Tràm Chim (huyện Tam Nông), UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ công bố đề án bảo tồn và phát triển sếu đầu đỏ tại VQG Tràm Chim giai đoạn 2022 - 2032.

VQG Tràm Chim diện tích 7.313ha, là hệ sinh thái đất ngập nước còn sót lại của vùng Đồng Tháp Mười; có hệ thực vật 130 loài, 130 loài thủy sản nước ngọt, nơi trú ngụ của 231 loài chim đặc hữu. Đặc biệt có sếu đầu đỏ, loài chim quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng, được cả thế giới quan tâm, bảo vệ.

Do tác động của biến đổi khí hậu, sự thay đổi chế độ thủy văn và các tác động từ nhiều nguyên nhân đã làm cho hệ sinh thái Tràm Chim bị thay đổi, có nhiều loài động vật, thực vật bị suy thoái, trong đó thức ăn ưa thích của sếu đầu đỏ bị thu hẹp dần, ảnh hưởng đến nguồn sống và môi trường sinh sống của sếu đầu đỏ. Việc canh tác nông nghiệp quá mức cũng phần nào làm thu hẹp môi trường sống, dẫn đến quần thể sếu về Tràm Chim ngày càng ít dần.

Sếu đầu đỏ là một nét đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: UBND tỉnh Đồng Tháp)

Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Đồng Tháp đã xây dựng phê duyệt “Đề án bảo tồn phát triển sếu đầu đỏ tại VQG Tràm Chim giai đoạn 2022 - 2032”. Đề án đã triển khai một số việc như ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các bên, triển khai một số chương trình phục hồi hệ sinh thái trong VQG Tràm Chim, triển khai mô hình canh tác lúa sinh thái hướng đến nền nông nghiệp hữu cơ quanh vùng đệm; xây dựng cơ sở vật chất chuồng trại phục vụ nuôi sếu...

Kết quả bước đầu, năm 2024 hệ sinh thái dần phục hồi theo đúng bản chất, đặc trưng vùng đất ngập nước tự nhiên, nhiều loài chim đến trú ngụ với số lượng lớn, các loài thực vật quan trọng như năng kim và lúa ma cũng bắt đầu hồi phục, tạo môi trường sinh sống và nguồn thức ăn cho sếu đầu đỏ.

Tỉnh Đồng Tháp sẽ hợp tác chặt chẽ với các đối tác nước ngoài để sớm hoàn thành hồ sơ thủ tục cần thiết và thực hiện tiếp nhận các cá thể sếu đầu tiên theo thỏa thuận đã ký kết, tập huấn chuyên môn kỹ thuật cho cán bộ chăm sóc.

Dự kiến trong 10 năm triển khai đề án, tỉnh Đồng Tháp sẽ có khoảng 100 cá thể sếu được nuôi và thả ra và có 50 cá thể có khả năng sinh sống trong môi trường tự nhiên.