Du khách đến Bạc Liêu đạt trong dịp lễ tăng mạnh so cùng kỳ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu trong dịp Lễ Giỗ tổ Hùng Vương; Ngày chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan tại các điểm du lịch tăng rất mạnh, đạt khoảng 115.000 lượt người tăng 37% so với cùng kỳ năm 2022 (tính từ ngày 29/4 đến ngày 3/5).
Lễ hội Nghinh Ông Nam Hải lần thứ XX năm 2023 tại thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu), thu hút hơn 10 nghìn lượt khách đến tham quan.

Lễ hội Nghinh Ông Nam Hải lần thứ XX năm 2023 tại thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu), thu hút hơn 10 nghìn lượt khách đến tham quan.

Theo bà Trần Thị Lan Phương – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Trong dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương; Ngày chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, trải nghiệm tại các khu, điểm du lịch trong tỉnh đạt khoảng 115.000 lượt người tăng 37% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khoảng 36.500 lượt khách sử dụng dịch vụ lưu trú, khách quốc tế khoảng 6.500 lượt; Doanh thu dịch vụ du lịch của tỉnh trong dịp Lễ đạt khoảng 74 tỷ đồng tăng 23% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó, doanh thu nhà hàng – khách sạn – cơ sở kinh doanh ăn uống đạt 25 tỷ đồng. Công suất sử dụng phòng tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt khoảng 75% - 85% .

Tại các điểm du lịch tập trung du khách tham quan vào những ngày cao điểm trong dịp Lễ (30/4 và 1/5) như: Khu Quán âm Phật đài (khoảng 10.000 – 15.000 khách/ngày), Khu nhà thờ Tắc Sậy (khoảng 10.000 khách/ngày), Quảng trường Hùng Vương (khoảng 10.000 khách/ngày); Khu du lịch Ô tô Bảo Toàn (khoảng 10.000 khách/ngày). Đặc biệt, trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương; Ngày chiến thắng 30/4 và ngày 1/5 diễn ra Lễ hội Nghinh Ông Nam Hải lần thứ XX năm 2023 tại thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu), đã thu hút hơn 10.000 lượt khách đến tham quan”.

Du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan tại Quán âm Phật đài (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu), khoảng 10 nghìn đến 15 nghìn khách/ngày.

Du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan tại Quán âm Phật đài (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu), khoảng 10 nghìn đến 15 nghìn khách/ngày.

Chị Phạm Tuyết Anh (Ngụ tại phường 1, TP Cà Mau) chia sẻ: “Đây là lần thứ 3 tôi đến đây viếng Mẹ Nam Hải, tôi không ngờ hôm nay lại đông người như vậy, điều này chứng tỏ nơi đây là chỗ dựa tín ngưỡng của nhiều du khách gần xa chiêm bái”.

“Trước ngày Lễ, Sở đã chỉ đạo các khu, điểm tham quan du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh sắp xếp lại hệ thống bán hàng lưu niệm, trang trí, vệ sinh, phòng, chống cháy nổ, bố trí lực lượng giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Lễ.

Các khu, điểm tham quan du lịch; các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nghiêm túc thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền phổ biến đến với du khách chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn giao thông; bố trí điểm đỗ và trông giữ phương tiện đảm bảo phục vụ du khách một cách tốt nhất. Các cơ sở kinh doanh du lịch duy trì chất lượng dịch vụ, thực hiện bình ổn giá, không tăng giá dịch vụ trong thời gian trong dịp Lễ” - bà Trần Thị Lan Phương nói.

Du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, trải nghiệm tại các khu, điểm du lịch trong tỉnh Bạc Liêu.

Du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, trải nghiệm tại các khu, điểm du lịch trong tỉnh Bạc Liêu.

Qua kiểm tra, giám sát, hoạt động kinh doanh các dịch vụ văn hoá, các cơ sở hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh đều đáp ứng yêu cầu về chất lượng dịch vụ, không có tình trạng chèo kéo khách, chưa có thông tin phản ánh cũng như chưa phát hiện trường hợp vi phạm.

Theo ông Ngô Xuân Pha - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ô tô Bảo Toàn (Khu Du lịch Nhà Mát Bạc Liêu, phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu) cho biết: Để phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của người dân và du khách trong và ngoài tỉnh trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Khu Du lịch đã tổ chức nhiều chương trình cùng các trò chơi mới lạ, độc đáo và hấp dẫn như: trò chơi cảm giác mạnh tàu lượn, vòng quay mặt trời, động huyền bí, động khủng long… trong đó, có khu công viên rồng nối liền bãi biển nhân tạo đã hoàn thành với biểu tượng núi Lạc Long Quân; khu nhà trưng bày gỗ quý; công trình hồ rồng được thiết kế mô phỏng theo hình dáng 9 con rồng tượng trưng cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long… sẽ đem đến cho du khách trải nghiệm thú vị và khó quên”.

Công trình hồ rồng thiết kế mô phỏng mô phỏng theo hình dáng 9 con rồng tượng trưng cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong Khu Du lịch Nhà Mát sẽ đem đến cho du khách trải nghiệm thú vị.

Công trình hồ rồng thiết kế mô phỏng mô phỏng theo hình dáng 9 con rồng tượng trưng cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong Khu Du lịch Nhà Mát sẽ đem đến cho du khách trải nghiệm thú vị.

Ngoài việc góp phần tạo công ăn việc làm, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, Khu Du lịch Nhà Mát còn có vai trò quan trọng trong khai thác tiềm năng du lịch, nhất là du lịch biển Bạc Liêu..

Qua đây, lượng du khách đến Bạc Liêu trong dịp Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 tăng mạnh, đặc biệt đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và thu hút khách du lịch gần xa trong thời gian tới./.

Đọc thêm