Du khách không được mang túi nilon, đồ nhựa dùng 1 lần lên đảo Cô Tô từ ngày 15/9

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau 1 năm thí điểm, đề án không mang rác thải nhựa lên đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã phát huy tác dụng tích cực vì thế chính quyền huyện đảo sẽ áp dụng chính thức quy định kể từ ngày 15/9.
Du khách không được mang túi nilon, đồ nhựa dùng 1 lần lên đảo Cô Tô từ 15.9
Du khách không được mang túi nilon, đồ nhựa dùng 1 lần lên đảo Cô Tô từ 15.9

Mới đây, lãnh đạo UBND huyện Cô Tô cho biết đã có chủ trương chính thức về việc bảo vệ môi trường biển. Cụ thể, từ ngày 15/9, không cho phép tất cả hành khách mang túi nilon và đồ nhựa dùng 1 lần có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường ra đảo Cô Tô.

Trước đây, việc này được chính quyền huyện Cô Tô thí điểm khuyến cáo du khách trong vòng 1 năm. Kết quả cho thấy, môi trường biển và trên đảo Cô Tô cải thiện rõ rệt. Đồng thời, người dân và chính quyền cùng phối hợp để dọn rác thải định kỳ ở những bãi tắm, đường sá, thu gom nước thải để xử lý giúp vùng biển đảo Cô Tô ngày càng trong sạch.

Trong quãng thời gian thí điểm, cá heo đã xuất hiện gần bờ sau nhiều năm vắng bóng. Môi trường biển được tái sinh, nhiều rạn san hô bắt đầu sinh trưởng tốt.

Đặc biệt, sau 10 năm, Cô Tô mới xuất hiện rùa biển trở lại, rùa biển đã chọn Cô Tô làm nơi sinh sản vì môi trường biển đã trong sạch hơn. Thời điểm hiện tại, rùa bắt đầu vào mùa đẻ trứng, những bãi cát sạch sẽ được rùa chọn làm nơi bò lên để đẻ trứng trong đêm.

Như vậy, môi trường biển tại Cô Tô đang ngày càng tốt lên, sạch hơn sau khi triển khai những hoạt động bảo vệ môi trường của địa phương. Đặc biệt là cuộc vận động hạn chế rác thải nhựa, trả lại môi trường trong sạch cho biển Cô Tô.

Với 30 hòn đảo lớn nhỏ, huyện đảo Cô Tô được đánh giá là một trong 10 hòn đảo du lịch đẹp tại Việt Nam. Các đảo ở đây được thiên nhiên ưu đãi ban tặng cho bờ biển dài cùng bãi cát trắng mịn, phong cảnh đẹp, không khí mát mẻ trong lành.

Trong hơn 6 tháng đầu năm 2023, tổng số khách lưu trú của Cô Tô là 400.000 lượt người, những ngày cao điểm cuối tuần lượng khách lên đến trên 10.000 lượt, cao hơn cả dân số trên đảo./.