Du lịch chi phí chưa đến 1 triệu đồng dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

0:00 / 0:00
0:00
Với những người không thể đi du lịch xa thì ngay trong nội thành Hà Nội cũng có rất nhiều điểm tham quan nên đi trong dịp 3 ngày nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương.
Nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, du khách có thể đi tham quan nhiều điểm tại Hà Nội chỉ với chưa tới 1 triệu đồng. (Ảnh minh họa)
Nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, du khách có thể đi tham quan nhiều điểm tại Hà Nội chỉ với chưa tới 1 triệu đồng. (Ảnh minh họa)

Du khách có thể không cần đi đâu xa để tận hưởng kỳ nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương của mình khi ngay trong nội thành Hà Nội cũng có hàng loạt điểm du lịch, tham quan và nghỉ dưỡng hấp dẫn với mức giá chỉ từ vài chục cho đến vài trăm nghìn đồng.
Tại khu vực phố cổ Hà Nội, có nhiều khu di tích, khu chợ truyền thống mang đậm bản sắc của Thủ đô. Một số nơi du khách sẽ phải trả mức vé vào cổng từ 10.000 đồng/người, tuy nhiên, phần lớn đều được miễn phí vé tham quan.Trong đó, việc lang thang 36 phố phường thuộc khu vực phố cổ Hà Nội có lẽ luôn là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều du khách. Mỗi con phố là một nơi lưu giữ những kí ức lịch sử của Thủ đô, hiện buôn bán một mặt hàng khác nhau tương ứng phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân địa phương, nhu cầu tham quan trải nghiệp của du khách.

Bên cạnh đó, du khách cũng có thể lựa chọn đi dạo quanh phố cổ Hà Nội bằng xích lô với giá vé khoảng 200.000 đồng/người hoặc tham quan Hà Nội bằng xe buýt 2 tầng với giá vé thấp nhất là 196.000 đồng/ khách/2 giờ di chuyển và cao nhất là 650.000 đồng/người cho 48 tiếng di chuyển.

Du khách cũng có thể tự khám phá những khu di tích lịch sử riêng biệt như Hoàng Thành Thăng Long, khu di tích lịch sử của kinh thành Thăng Long xưa. Đây là công trình kiến trúc quy mô, được các triều đại xây dựng trong nhiều giai đoạn lịch sử và trở thành di tích quan trọng bậc nhất trong hệ thống các di tích của Việt Nam. Hoàng thành Thăng Long đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của thế giới.

Hoàng Thành Thăng Long nay thuộc địa bàn của phường Điện Biên và phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội. Để vào tham quan khu di tích này, du khách chỉ cần phải trả 30.000 đồng/ 1 người lớn, và 15.000 đồng/ 1 lượt du khách là học sinh, sinh viên, trẻ em dưới 15 tuổi hoàn toàn được miễn phí.

Đối với gia đình có con nhỏ, chắc chắn Công viên Thủ Lệ là điểm đến không thể bỏ qua trong kỳ nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương. Khi đến đây, vé vào cửa chỉ là 10.000 đồng/lượt khách là người lớn và 5.000 đồng đối với trẻ em.

Bắt đầu bước vào mùa hè, Công Viên nước Hồ Tâycông viên Thiên đường Bảo Sơn cũng là những địa điểm thu hút đông đảo du khách. Giá vé để vào vui chơi tại công viên nước Hồ Tây là 170.000 đồng/lượt khách có chiều cao trên 1,35m và 140.000 đồng cho khách dưới chiều cao này. Sau 17h hàng ngày đồng giá 90.000 đồng/lượt khách.

Còn ở công viên Thiên Đường Bảo Sơn, du khách sẽ phải trả 230.000 đồng/ 1 lượt khách có chiều cao trên 1,3m; 200.000 đồng đối với trẻ em, trẻ dưới 0,9m được miễn phí vé.

Đối với khu vực ngoại thành Hà Nội, du khách cũng có thể tham quan khu di tích chùa Hương tại huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội. Tour du lịch chùa Hương đi về trong ngày có giá từ 450.000 đồng đến 600.000 đồng/ 1 người.

Bên cạnh đó, du khu lịch làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cũng là địa điểm đáng để du khách tới tham quan trong 3 ngày nghỉ lễ. làng văn hóa các dân tộc Việt Nam nằm ở khu Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội. Làng văn hóa có khuôn viên rất rộng với những mô hình ngôi nhà cùng vật dụng của rất nhiều dân tộc đang sinh sống tại Việt Nam cho bạn khám phá.

Giá vé vào tham quan làng văn hóa các dân tộc Việt Nam là 30.000 đồng cho một lượt du khách là người lớn; học sinh, sinh viên mua vé với mức giá 10.000 đồng/lượt.

Đối với du khách yêu thích thiên nhiên mà lại không muốn ra khỏi Hà Nội, vườn quốc gia Ba Vì luôn là một điểm đến hấp dẫn. Cách trung tâm Hà Nội chưa đầy 60km, Ba Vì nổi tiếng là điểm đến lý tưởng dành cho du khách yêu thích không khí trong lành mát mẻ cùng khung cảnh hoang sơ, hùng vĩ của thiên nhiên rừng núi. Nổi bật giữa không gian núi rừng ngút ngàn sắc xanh. Vườn Quốc Gia Ba Vì hiện lên với vẻ đẹp bí ẩn, diệu kì, chìm đắm trong sương mờ huyền ảo chắc chắn sẽ là điểm đến không thể bỏ qua khi du lịch Hà Nội với những người thích khám phá.

Vé vào cổng vườn quốc gia Ba Vì là 60.000 đồng/người lớn; sinh viên là 20.000 đồng/người, học sinh là 10.000 đồng.

Ngoài ra, còn vô số những điểm tham quan, vui chơi giải trí ngay tại Hà Nội mà du khách có thể lựa chọn cho mình.