Du lịch Đà Nẵng, Nghệ An, Thanh Hóa 'bội thu' dịp Tết

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lượng khách đổ về các tỉnh như Đà Nẵng, Nghệ An, Thanh Hóa tăng mạnh. Trong đó, Đà Nẵng thu về gần 1.600 tỷ đồng, Thanh Hóa thu về khoảng 588 tỷ đồng…
Lượng khách tăng cao, Đà Nẵng giữ lại đường hoa Xuân đến hết Tết Nguyên tiêu cho người dân và du khách check-in.
Lượng khách tăng cao, Đà Nẵng giữ lại đường hoa Xuân đến hết Tết Nguyên tiêu cho người dân và du khách check-in.

Du khách tăng mạnh, Đà Nẵng thu về gần 1.600 tỷ đồng

Theo Sở Du lịch TP. Đà Nẵng, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (từ ngày 8 đến 14/2), thành phố đón tổng cộng 402.000 lượt khách, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó có 177.000 lượt khách quốc tế và 225.000 lượt khách nội địa. Tổng thu du lịch đạt khoảng 1.580 tỷ đồng.

Đây là tín hiệu tích cực, báo hiệu một năm khởi sắc, phát triển ngành du lịch nói riêng và kinh tế xã hội thành phố nói chung.

Ông Nguyễn Thành Tiến - Trưởng ban Đô thị, Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng cho biết, theo nguyện vọng của người dân và mục tiêu phục vụ khách du lịch, Đà Nẵng sẽ duy trì công tác chăm sóc, bảo dưỡng đường hoa Tết và một số địa điểm trưng bày, trang trí hoa, điện chiếu sáng trên địa bàn đến hết ngày 24/0/2024 (Tết Nguyên tiêu).

Bên cạnh việc tổ chức thông tin rộng rãi để người dân, du khách được biết, tham quan, Đà Nẵng cũng sẽ tận dụng một số hạng mục để trang trí tại các điểm công cộng góp phần tạo thêm điểm nhấn tại thành phố.

Trước đó, để phục vụ người dân và du khách, UBND TP Đà Nẵng đã đầu tư gần 20 tỷ đồng trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết Giáp Thìn 2024 tại hơn 20 vị trí trang trí trên địa bàn.

Theo kế hoạch ban đầu, đường hoa Xuân Đà Nẵng tổ chức đón người dân vui chơi đến hết ngày 19/2/2024 (nhằm ngày mùng 10 tháng giêng năm Giáp Thìn).

Thanh Hóa đón 635.000 lượt khách, thu về khoảng 588 tỷ đồng

Di tích lịch sử và thắng cảnh Phủ Na (Như Thanh) đón lượng lớn khách du lịch dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn ( Ảnh: Báo Thanh Hóa).

Di tích lịch sử và thắng cảnh Phủ Na (Như Thanh) đón lượng lớn khách du lịch dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn ( Ảnh: Báo Thanh Hóa).

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từ 29 tháng chạp đến ngày mùng 5 tháng giêng), tổng lượng khách đạt khoảng 635.000 lượt, tăng 48,7% so với cùng kỳ dịp Tết năm 2023. Tổng thu du lịch đạt khoảng 588 tỷ đồng, tăng 51,2% so với cùng kỳ.

Bên cạnh du lịch tâm linh, các điểm đến di sản, văn hóa được người dân rất ưa chuộng dịp đầu năm, nhiều đoàn khách quốc tế đã chọn một số khu nghỉ dưỡng biển, du lịch sinh thái cộng đồng ở Thanh Hóa để đón giao thừa và trải nghiệm văn hóa tết cổ truyền.

Một số địa phương đón lượng khách lớn trong những ngày này như: TP Thanh Hóa đón khoảng 100.000 lượt khách; Khu Di tích lịch sử Lam Kinh (Thọ Xuân) khoảng 40.000 lượt khách; Cửa Đạt (Thường Xuân) khoảng 90 nghìn lượt khách; Phủ Na (Như Thanh) khoảng 91.000 lượt khách; TP Sầm Sơn khoảng 65.000 lượt khách; Đền Sòng (thị xã Bỉm Sơn) khoảng 40.000 lượt khách; Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông (Bá Thước) khoảng 4.000 lượt khách; Di sản văn hóa Thành Nhà Hồ (Vĩnh Lộc) khoảng 4.500 lượt khách...

Tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh không xảy ra vấn đề mất an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các khu, điểm du lịch. Nhờ có sự đồng hành của chính quyền các cấp và các ban ngành nên hoạt động du lịch những ngày đầu năm mới trên địa bàn tỉnh cũng được đánh giá diễn ra suôn sẻ, ít xảy ra tắc nghẽn, quá tải. Khởi đầu với những tín hiệu tích cực hứa hẹn một năm 2024 bứt phá cho ngành du lịch tỉnh Thanh Hóa.

Nghệ An thu khoảng 400 tỷ đồng từ du lịch

Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tỉnh Nghệ An đón khoảng 315.000 lượt khách. Ảnh: Thiên Ý.

Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tỉnh Nghệ An đón khoảng 315.000 lượt khách. Ảnh: Thiên Ý.

Theo báo cáo của Sở Du lịch tỉnh Nghệ An, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, toàn tỉnh đón và phục vụ khoảng 315.000 lượt khách tham quan, du lịch. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 400 tỷ đồng.

Đặc biệt, chỉ tính riêng trong ngày mùng 4 Tết Nguyên đán 2024, toàn tỉnh Nghệ An đã đón khoảng 90.000 lượt khách du lịch tại các điểm du lịch, khu di tích, khu văn hóa tâm linh... doanh thu du lịch ước đạt 110 tỷ đồng.

Cụ thể, các điểm du lịch có lượng khách đến tham quan, tập trung đông gồm: Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (gần 40.000 lượt), Đền Ông Hoàng Mười (gần 33.000 lượt), tiếp đến là đền Cờn (thị xã Hoàng Mai), chùa Đại Tuệ (Nam Đàn), đền thờ Hoàng đế Quang Trung (TP Vinh), Khu di tích Quốc gia Truông Bồn (Đô Lương)…

Trong dịp nghỉ Tết, Sở Du lịch tỉnh Nghệ An cũng đã chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn cho khách du lịch. Các khu, điểm du lịch và cơ sở lưu trú đã chấp hành tốt các quy định, tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn về người và tài sản cho du khách.

Đọc thêm