Du lịch Đồng Nai phải cất cánh vào năm 2025

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 29/8, tại Trụ sở Khối Nhà nước tỉnh Đồng Nai diễn ra Hội nghị giao ban về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai và ông Nguyễn Sơn Hùng - Tỉnh ủy viên - Phó chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì.

Theo báo báo cáo tại hội nghị, trong 7 tháng của năm 2023, Đồng Nai đón gần 1,8 triệu lượt khách, tăng gần 26% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu dịch vụ du lịch đạt trên 1 ngàn tỷ đồng, tăng 37,5% so với cùng kỳ.

Ảnh 1: Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồng Lĩnh chỉ đạo tại Hội nghị

Ảnh 1: Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồng Lĩnh chỉ đạo tại Hội nghị

Tại hội nghị, các doanh nghiệp đưa ra ý kiến thảo luận về tình hình hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh, những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực du lịch như chính sách tiếp cận, hỗ trợ vay vốn, chính sách miễn giảm thuế, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương… giúp người dân khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch, nhất là du lịch cộng đồng để người dân chỉnh trang môi trường, phát triển không gian du lịch…

Phát biểu và chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh cần đầu tư hạ tầng du lịch, định hướng phát triển dịch vụ du lịch cao cấp, tạo ra sản phẩm du lịch mới, chất lượng cao mang đẳng cấp du lịch để tạo diện mạo cho du lịch Đồng Nai tăng tốc cất cánh cùng hàng không vào năm 2025 (Sân bay Long Thành đưa vào hoạt động).

Đại diện doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị

Đại diện doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai yêu cầu Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh phải định hướng mục tiêu chung đến năm 2025, du lịch Đồng Nai tăng tốc, cất cánh, nhất là khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động. Do đó, ngay từ bây giờ phải sớm xây dựng đề án, kế hoạch cụ thể trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét.

Đọc thêm