Du lịch Kiên Giang đặt mục tiêu đón 10,6 triệu lượt khách năm 2025

(PLVN) - Chiều 6/2, Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị tổng kết ngành du lịch năm 2024, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Đến dự và chỉ đạo hội nghị, có ông Lê Trung Hồ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Bùi Quốc Thái - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành; các đơn vị, hiệp hội doanh nghiệp tiêu biểu; các huyện, thành phố có liên quan cùng tham dự.
Quang cảnh Hội nghị tổng kết ngành du lịch 2024, triển khai phương hướng nhiệm vụ 2025

Năm 2024 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong sự phục hồi và phát triển của ngành du lịch Kiên Giang. Với tổng lượt khách ước đạt hơn 9,8 triệu, tăng 15,6% so với năm trước, tỉnh đã vượt mục tiêu kế hoạch đề ra 7,2%.

Đặc biệt, trong số đó, lượng khách quốc tế đạt trên 980.000 lượt, tăng mạnh 70,7%, cho thấy sức hấp dẫn của điểm đến này đối với du khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch cũng đạt kỷ lục 25.000 tỷ đồng, tăng 43,8% so với cùng kỳ, khẳng định vị thế của Kiên Giang là điểm đến hàng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và nằm trong Top 10 cả nước.

Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang Bùi Quốc Thái phát biểu tại hội nghị

Năm qua, công tác xúc tiến quảng bá du lịch được đẩy mạnh với sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Du lịch và các cơ quan, đơn vị liên quan. Các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức thành công đã giúp tăng cường nhận thức về tiềm năng du lịch của tỉnh. Hệ thống cơ sở lưu trú cũng đã được cải thiện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách trong và ngoài nước. Chất lượng dịch vụ tại các cơ sở kinh doanh du lịch được nâng cao, nhiều doanh nghiệp đã chủ động phát triển sản phẩm mới và triển khai các chương trình kích cầu du lịch hiệu quả.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, ngành du lịch Kiên Giang phải đối mặt với nhiều thách thức. Tốc độ phục hồi chưa thật sự đồng đều, giá cả dịch vụ tăng cao, đặc biệt là vé máy bay, đã ảnh hưởng đến khả năng chi tiêu của du khách. Hạ tầng giao thông kết nối các vùng du lịch còn hạn chế, trong khi việc phát triển tour, tuyến và sản phẩm dịch vụ vẫn chưa được tối ưu hóa. Chất lượng nguồn nhân lực du lịch chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao, và công tác xúc tiến quảng bá, đặc biệt ở nước ngoài, còn nhiều hạn chế.

Ngành du lịch Kiên Giang đặt mục tiêu tiếp tục phát triển bền vững trong tương lai, hướng tới mục tiêu đón 10,6 triệu lượt khách vào năm 2025, trong đó có 1,1 triệu lượt khách quốc tế và tổng thu đạt hơn 28.000 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Trung Hồ phát biểu tại hội nghị

Thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Trung Hồ biểu dương những kết quả đã đạt được của ngành du lịch trong năm qua. Đặc biệt trong những ngày đầu năm 2025, hoạt động du lịch tiếp tục diễn ra sôi động, chỉ trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ du lịch đã đón trên 470 ngàn lượt khách đến tham quan du lịch, trong đó trên 76.000 lượt khách quốc tế; tổng thu từ du lịch đạt trên 1.800 tỷ đồng. Do đó, du lịch tiếp tục được kỳ vọng đóng góp tích cực vào sự phát triển chung về kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ đề nghị Sở Du lịch, cùng với các sở, ngành cấp tỉnh, thành phố Phú Quốc và cộng đồng doanh nghiệp phải hết sức chủ động có kế hoạch chuẩn bị ngay từ bây giờ để cùng chung tay tham gia, phối hợp tổ chức tốt sự kiện này. Trong đó, quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, hệ thống khách sạn và khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí; nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông, sân bay, cảng biển…Những cải thiện này sẽ không chỉ phục vụ cho sự kiện APEC mà còn mang lại lợi ích lâu dài cho sự phát triển du lịch của đảo và khu vực.

“Sở Du lịch cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương và các hiệp hội về du lịch, tích cực tranh thủ sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam để triển khai các chương trình, kế hoạch của ngành trong năm 2025”, ông Lê Trung Hồ chia sẻ.

Các cá nhân, tổ chức được tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác du lịch tỉnh Kiên Giang năm 2024

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đề nghị cộng đồng doanh nghiệp du lịch tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, có giải pháp phù hợp phục hồi hoạt động kinh doanh du lịch, góp phần vào phát triển du lịch của tỉnh. Đề nghị Hiệp hội du lịch Kiên Giang tăng cường vai trò kết nối của các doanh nghiệp du lịch cũng như kết nối các doanh nghiệp du lịch với chính quyền địa phương vì mục tiêu phát triển chung của ngành du lịch.

“UBND tỉnh cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện hỗ trợ và dành một số nguồn lực nhất định cho mục tiêu phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Ngành du lịch, các doanh nghiệp du lịch tỉnh Kiên Giang sẽ mạnh mẽ vượt qua khó khăn. Hoạt động du lịch sẽ tiếp tục với không khí tấp nập, sôi động, góp phần mang lại hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp và đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh nhà”, ông Lê Trung Hồ chí biết.

Công bố, đưa vào vận hành các hệ thống của gói thầu số 1 thuộc dự án “Hệ thống website tích hợp video thực tế ảo quảng bá hình ảnh du lịch, hệ thống mua vé trực tuyến, ứng dụng di động (mobile app) và các hoạt động quảng bá hình ảnh du lịch”

Tại Hội nghị, Sở Du lịch Kiên Giang công bố, đưa vào vận hành các hệ thống của Gói thầu số 1 thuộc Dự án “Hệ thống website tích hợp video thực tế ảo quảng bá hình ảnh du lịch, hệ thống mua vé trực tuyến, ứng dụng di động (Mobile App) và các hoạt động quảng bá hình ảnh du lịch”.

Đọc thêm