Ý thức được vấn đề này, để ngày càng khẳng định vị thế du lịch trên toàn cầu của mình, Quảng Bình đã có nhiều giải pháp để ngành du lịch không chỉ phát triển về lượng, mà còn phải phát triển về chất.
Vị thế không thể đánh đổ trên bản đồ du lịch thế giới
Quảng Bình có bề ngang (từ hướng đông sang tây) hẹp nhất Việt Nam với 40,3km, tổng diện tích tự nhiên chưa đầy 8.000km2, nhưng còn được gọi “vương quốc hang động”, “thiên đường” du lịch mạo hiểm...
Một trong những điểm nhấn là Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, được UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc) hai lần công nhận Di sản thiên nhiên thế giới ở các tiêu chí địa chất, địa mạo, đa dạng sinh học.
Trong lòng khối núi đá vôi Kẻ Bàng khổng lồ là hơn 400 hang động lớn, nhỏ, chưa nói tới những hang động chưa được khám phá. Hình thành từ hàng trăm triệu năm trước với những hình sắc tuyệt mỹ, nhiều hang động được gắn với những kỷ lục thế giới: động Phong Nha có dòng sông ngầm dài nhất; động Thiên Đường có hệ thống thạch nhũ đẹp nhất; hang Hổ có hố sụt Kong sâu nhất; Sơn Đoòng là hang động lớn nhất thế giới…
Biến những tiềm năng du lịch thành nguồn lực, ngay từ giai đoạn 2016 - 2020, Quảng Bình đã xác định “phát triển mạnh các loại hình dịch vụ, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”.
Thuyền chở du khách tham quan động Phong Nha. |
Năm 2024, Quảng Bình tiếp tục khẳng định vị thế không thể đánh đổ trên bản đồ du lịch thế giới với 5,2 triệu lượt khách (vượt chỉ tiêu đề ra, tăng 15,3% so với 2023), trong đó du khách quốc tế hơn 146 ngàn lượt. Doanh thu từ du lịch 5.980 tỷ đồng (tăng 17,3% so với 2023).
Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình, ông Nguyễn Ngọc Quý cho biết, với sự chung tay nỗ lực của các cấp, ngành, DN và người dân, du lịch Quảng Bình tiếp tục có những đột phá mạnh mẽ trong năm 2024.
“Vương quốc hang động” tiếp tục được báo chí quốc tế đánh giá là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất thế giới. Trong khuôn khổ giải thưởng Traveller Review Awards 12, nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Booking.com (Hà Lan) công bố Phong Nha được bầu chọn xếp thứ 2 trong các điểm đến thân thiện nhất Việt Nam. Tạp chí du lịch nổi tiếng Travel+Leisure (Mỹ) giới thiệu Quảng Bình là một trong những điểm đến đẹp nhất thế giới, “là nơi du khách sẽ lạc vào vô vàn hang động, sông suối”.
Du khách trải nghiệm du lịch khám phá mạo hiểm ở “vương quốc hang động”. |
Sơn Đoòng được Travel+Leisure vinh danh “chuyến phiêu lưu siêu thực trên trái đất”; được tạp chí du lịch Time Out (Vương quốc Anh) bình chọn trong “top 10 hang động tuyệt vời nhất thế giới”; được tờ South China Morning Post (Hồng Kông, Trung Quốc) đánh giá “1 trong 7 điểm tham quan dưới lòng đất toàn cầu”.
Mục tiêu trung tâm du lịch mạo hiểm hàng đầu châu Á
Năm 2024 cũng đánh dấu quá trình chuyển đổi số trong du lịch Quảng Bình. Tháng 10/2024, video tour thực tế ảo Chinh phục hang Sơn Đoòng và các sản phẩm du lịch mạo hiểm hàng đầu tại Quảng Bình để giới thiệu công nghệ mới tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo Việt Nam.
Cũng năm 2024, Sở Du lịch Quảng Bình xây dựng thành công chức năng hệ thống hiển thị hệ thống số hóa các ấn phẩm du lịch, cho ra mắt ứng dụng hiệu ứng AR (Augmented Reality - Thực tế tăng cường), thiết kế đồ họa 3D các điểm đến.
Lễ hội đua bơi thuyền trên sông Kiến Giang mừng Tết Độc lập. (Ảnh trong bài: Nguyên Phong) |
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Hoàng Xuân Tân đánh giá: “Năm 2024, trong bối cảnh khó khăn chung của du lịch thế giới, nhưng du lịch Quảng Bình vẫn nổi bật trên bản đồ du lịch thế giới với những sản phẩm độc đáo riêng mình. Đó là cơ sở cho tăng trưởng của ngành trong năm 2025 và tiếp tục phát triển để thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII”.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Quảng Bình cũng đã xây dựng định hướng trong năm 2025, đặt mục tiêu đón 5,5 triệu lượt khách trong năm mới; xác định hoạt động du lịch phải từng bước gắn với các hoạt động thể thao, văn hóa, nghệ thuật; khắc phục tính mùa vụ; tăng số lượng và tỷ lệ khách nước ngoài. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng du lịch. Nỗ lực vươn tầm trở thành trung tâm du lịch mạo hiểm hàng đầu châu Á như trong Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định.
Du lịch Quảng Bình còn nổi tiếng với những bãi biển đẹp hoang sơ mênh mông cát trắng, biển xanh, các địa danh nổi tiếng như: bãi biển Nhật Lệ, bán đảo Bảo Ninh, đền Thánh mẫu Liễu Hạnh, núi Thần Đinh, chùa Hoằng Phúc, hang Tám Cô, nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp yên nghỉ tại Vũng Chùa - Đảo Yến… Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình cho biết, năm 2024 và tới đây, tỉnh tiếp tục mở rộng không gian du lịch, hình thành nhiều điểm đến mới để thu hút khách du lịch; các lễ hội văn hóa - du lịch - thể thao ở một số địa phương tiếp tục được duy trì, nâng cấp đầu tư quy mô hơn.