Du lịch Kiên Giang phục hồi mạnh mẽ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 29/12, Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang tổ chức tổng kết ngành du lịch năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Quang cảnh Hội nghị tổng kết ngành du lịch Kiên Giang năm 2023 - Ảnh: Khánh Thùy.
Quang cảnh Hội nghị tổng kết ngành du lịch Kiên Giang năm 2023 - Ảnh: Khánh Thùy.

Ông Bùi Quốc Thái - Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang cho biết: Năm 2023, Kiên Giang ước đón trên 8,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế và nội địa. Trong đó, riêng lượt khách quốc tế là 573.000 lượt. Tổng doanh thu từ du lịch đạt gần 17.500 tỷ đồng, vượt 34,5% kế hoạch năm.

Đặc biệt, Kiên Giang hiện thu hút 317 dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch với tổng diện tích 9.663 ha, vốn đầu tư trên 372.000 tỷ đồng; có 950 cơ sở lưu trú du lịch.

Ông Bùi Quốc Thái - Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang phát biểu. (Ảnh: Khánh Thùy)

Ông Bùi Quốc Thái - Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang phát biểu. (Ảnh: Khánh Thùy)

Ông Thái cho biết thêm: Dù đạt được kết quả đáng trân trọng, nhưng ngành du lịch Kiên Giang gặp một số khó khăn, hạn chế như: Một số dự án du lịch chưa đạt yêu cầu do chậm giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân và thi công thực hiện dự án.

Đó là chưa nói giá vé máy bay đến Phú Quốc tăng cao. Trong khi giá tour quốc tế lại giảm. Nên khách có xu hướng đi du lịch nước ngoài. Điều đó phần nào làm ảnh hưởng lượt khách du lịch đến với tỉnh Kiên Giang thời gian qua. Còn nữa, cạnh tranh thiếu lành mạnh, chi hoa hồng cho taxi, chất lượng dịch vụ không tốt cũng là nguyên nhân ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch địa phương.

Được biết, "năm 2023, Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang đã tổ chức 9 cuộc kiểm tra, thanh tra chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn TP. Phú Quốc, Rạch Giá, Hà Tiên, Kiên Hải, Châu Thành, Kiên Lương và 3 cuộc thanh tra đột xuất với 127 cơ sở. Theo đó, Đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt 26 cơ sở với tổng số tiền 110 triệu đồng. Ngoài ra, Sở còn tham mưu UBND tỉnh Kiên Giang ban hành quyết định xử phạt hành chính 5 cơ sở với tổng số tiền 195 triệu đồng", ông Thái thông tin.

Cũng theo Sở Du lịch Kiên Giang: Năm 2024, ngành du lịch Kiên Giang phấn đấu đón 9,2 triệu lượt khách đến tham quan, du lịch. Trong đó, khách quốc tế đón khoảng 680.000 lượt khách. Tổng doanh thu ước đạt 20.000 tỷ đồng; Tổng số cơ sở lưu trú đạt 970 cơ sở với tổng số phòng 34.000.

Ông Nguyễn Lưu Trung phát biểu biểu tại Hội nghị tổng kết ngành du lịch Kiên Giang năm 2023. (Ảnh: Khánh Thùy)

Ông Nguyễn Lưu Trung phát biểu biểu tại Hội nghị tổng kết ngành du lịch Kiên Giang năm 2023. (Ảnh: Khánh Thùy)

Ông Nguyễn Lưu Trung, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết: Phú Quốc hiện đón khoảng 11 chuyến máy bay đưa khoảng 3.000 quốc tế đến Phú Quốc tham quan, nghỉ dưỡng. Đây là tín hiệu vui khi dịch Phú Quốc phục hồi và phát triển mạnh mẽ.

"Đối với những mặt hạn chế, chúng tôi đề nghị Sở Du lịch Kiên Giang và các đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm đảm bảo môi trường an toàn, thân thiện, phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan và nghỉ dưỡng. Đặc biệt, doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch cần nâng chất sản phẩm phục vụ du khách trong và ngoài nước đến Phú Quốc vui chơi", ông Trung lưu ý.

Dịp này, UBND tỉnh Kiên Giang đã tặng bằng khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc đột xuất tham gia nhiều đóng góp trong việc phát triển du lịch năm 2023

Dịp này, UBND tỉnh Kiên Giang đã tặng bằng khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc đột xuất tham gia nhiều đóng góp trong việc phát triển du lịch năm 2023

Đọc thêm