Du lịch Tiền Giang: thấy cây mà chưa thấy trái

Báo Pháp luật Việt Nam đã  đề cập đến  thực trạng du lịch tỉnh Tiền Giang.  Làm gì để “đánh thức tiềm năng”, để ngành “công nghiệp  không khói” thực sự có chỗ đứng xứng đáng? -  đó là câu hỏi trọng điểm mà chính quyền miền đất sông nước phí nhiêu này đang trăn trở để sớm tìm ra đáp án.

Báo Pháp luật Việt Nam đã  đề cập đến  thực trạng du lịch tỉnh Tiền Giang.  Làm gì để “đánh thức tiềm năng”, để ngành “công nghiệp  không khói” thực sự có chỗ đứng xứng đáng? -  đó là câu hỏi trọng điểm mà chính quyền miền đất sông nước phí nhiêu này đang trăn trở để sớm tìm ra đáp án.

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

* Ông Nguyễn Ngọc Minh, Giám đốc Sở Văn Hòa – Thể Thao – Du Lịch tỉnh Tiền Giang:

“Chúng tôi mong muốn nhà đầu tư tiếp tục hòan thành dự án, đưa vào khai thác, tạo điểm nhấn cho du lịch Tiền Giang”

 

Trong xu thế phát triển, việc xã hội hóa du lịch là vấn đề rất bức thiết. Thời gian qua Tiền Giang đã mời gọi nhiều dự án đầu tư, hiện có 2 dự án đang triển khai là Khu du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng Thới Sơn và Dự án khu du lịch biển Hàng Dương Tân Thành (ở Gò Công Đông).

Đối với dự án ở Thới Sơn, nếu được đầu tư hòan chỉnh thì đây là khu du lịch tiêu biểu của Tiền Giang, tất nhiên chúng tôi mong muốn nhà đầu tư sớm hòan thành và đi vào họat động, khai thác. Ông Hòang Kiều, Chủ tịch Tập đòan RAAS đã mua đất để đầu tư dự án thì cứ đầu tư chứ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở VH-TT&DL chưa hề nói rằng Công ty cổ phần du lịch Tiền Giang có sai phạm. Chỉ có điều lúc xây dựng, báo chí có nêu và Sở Xây dựng có kiểm tra, xử lí một số hạng mục của dự án chưa có giấy phép xây dựng và có kiến nghị xử phạt. Nhà đầu tư đã nộp phạt và cũng đã có giấy phép xây dựng ngay sau đó. Chỉ có dư luận nói chứ chúng tôi chưa nói gì. Tôi cũng muốn báo chí nói lên điều này chứ không khéo nhà đầu tư hiểu lầm là Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở VH-TT&DL… làm khó cho nhà đầu tư.

* Ông Đòan Văn Phương, Giám đốc Trung tâm xúc tiến ĐT-TM-DL tỉnh Tiền Giang:

“Dự án hòan thành sẽ đem lại uy tín trong công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh”

 

Việc tạm ngưng đầu tư của ông Hoàng Kiều, Chủ tịch tập đòan RAAS có thể nói đã ảnh hưởng một phần đến môi trường đầu tư của Tiền Giang. Nó sẽ tạo ra những hiểu lầm trong mời gọi, xúc tiến đầu tư của tỉnh đối với các nhà đầu tư. Nếu dự án triển khai liên tục thì đến nay đã đưa vào khai thác, sẽ thúc đẩy chung cho sự phát triển của tỉnh nhà. Việc ngưng đầu tư giữa chừng rất ảnh hưởng đến du lịch và cũng sẽ rất lãng phí cho dự án. Trước đây Khu du lịch Thới Sơn 1 (tên cũ) là một điểm du lịch thu hút rất đông khách, mỗi năm khỏang 300.000 lượt khách. Tuy nhiên, dự án đang dang dở nên mất đi lượng khách lớn. Vì vậy, Tỉnh cũng như Trung tâm rất mong muốn ông Hòang Kiều tiếp tục đầu tư trở lại để hòan thiện dự án, đưa vào khai thác nhằm thu hút khách đến với Tiền Giang.

* Ông Dương Minh Điều, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang:

“Cần tập trung phát triển ngành du lịch tương xứng với tiềm năng”

 

- Tiền Giang là một tỉnh có nhiều tiềm năng du lịch, chính vì vậy, trong  chiến lược phát triển KT-XH của tỉnh đến năm 2010 định hướng đến năm 2020, ngành du lịch Tiền Giang được xác định là ngành kinh tế quan trọng, cần tập trung phát triển tương xứng với tiềm năng của tỉnh.

 Có thể nói trong những năm qua, hoạt động du lịch đã được đầu tư phát triển và đang có nhiều khởi sắc. Năm 2011, có 982.000 lượt khách du lịch đến tỉnh. Tốc độ tăng trưởng những năm gần đây của khách du lịch bình quân hàng năm là 13,8%, lượng khách du lịch quốc tế đến Tiền Giang tăng nhanh với tốc độ bình quân trên 15%. Du lịch đã góp phần tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, tạo công ăn việc làm cho cộng đồng địa phương...

Chúng tôi được biết, ông Hoàng Kiều, Chủ tịch Tập đoàn RAAS (Hoa Kỳ) đã đầu tư vào Tiền Giang rất lớn, nhưng sau đó gặp một số “trục trặc”, dư luận có nhiều hướng nhận xét khác nhau, quan điểm  của ông như thế nào ?

- Thời gian qua, một số thông tin dư luận có phản ánh nhiều chiều khác nhau. UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra vào cuộc làm rõ và đã có kết luận; đã xử lí xong vụ việc. Trong sự việc này, theo kết luận thanh tra thì nhà đầu tư không có lỗi. Một số đơn vị, cá nhân có liên quan đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý theo kiến nghị của Thanh tra và quy định Nhà nước; đồng thời một số kiến nghị của Thanh tra liên quan đến đất đai, tài chính cũng được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành thực hiện đúng quy định.

Thưa ông, được biết từ giữa tháng 10-2010, ông Hòang Kiều tạm ngưng đầu tư, theo ông, việc nhà đầu tư tạm ngưng thực hiện dự án sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với ngành du lịch tỉnh nhà? 

Việc tạm dừng đầu tư của ông Hoàng Kiều cũng ảnh hưởng nhất định đến việc phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Tất nhiên, các dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh, đặc biệt là những dự án lớn khi bị đình trệ, chậm trễ hoặc tạm ngưng sẽ là điều đáng tiếc. Nó không chỉ gây lãng phí mà còn ảnh hưởng đến nhiều mặt trong quá trình phát triển KT-XH, nhất là lĩnh vực du lịch, dịch vụ của Tiền Giang. Không chỉ riêng dự án khu du lịch sinh thái-nghỉ dưỡng ở cù lao Thới Sơn của Cty CP Du lịch Tiền Giang mà tất cả các dự án đầu tư vào Tiền Giang khi được hoàn thành, đưa vào khai thác là sự mong mỏi không chỉ riêng tôi mà còn là của tất cả các đồng chí lãnh đạo tỉnh nhà, vì mỗi dự án được thực hiện thành công sẽ góp phần rất lớn cho phát triển KT-XH của địa phương./.

 Xin cảm ơn ông!

Nhóm PV

Đọc thêm