Dụ nạn nhân đến nhà nghỉ rồi cướp tài sản

(PLVN) - Biết ông chủ người nước ngoài có tiền, Trương đã rủ bạn bè tham gia cướp tài sản với mình. Nhóm cướp này đã dụ nạn nhân đến nhà nghỉ rồi trói chân, tay, đe dọa, cướp tiền.
Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Ngày 20/9, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Văn Trương (SN 1995, ở Thái Thụy, Thái Bình), Lại Văn Hải (SN 1993, ở Lục Ngạn, Bắc Giang), Trương Văn Yêu (SN 1993, ở Lục Ngạn, Bắc Giang), Trần Thùy Liên (SN 1990, ở Ngô Quyền, Hải Phòng) và Nguyễn Thế Chung (SN 1994, ở Nghi Sơn, Thanh Hóa) ra xét xử về tội “Cướp tài sản” và “Không tố giác tội phạm).

Tài liệu điều tra thể hiện, 5 bị cáo là bạn bè. Khoảng tháng 9/2022, Nguyễn Văn Trương quen biết, sau đó nhận lời làm phiên dịch cho anh Sun Zhi Xun (người Trung Quốc). Thời điểm này, anh Xun sống tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Quá trình làm việc cho anh Xun, Trương biết ông chủ là người có tiền nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền, tài sản của anh Xun để sử dụng cá nhân.

Nghĩ là làm, khoảng 8h ngày 14/10/2022, Trương gặp Hải, Yêu và Liên tại khu vực ven Hồ Tây (Hà Nội). Tại đây, Trương rủ 3 người bạn trên cùng đi cướp tài sản của anh Xun. Lúc đó, Trương nói với mọi người rằng anh Xun có nhiều tiền nên trấn tiền của anh Xun để chi tiêu và “dụ nó vào nhà nghỉ”. Nghe Trương nói, cả nhóm đồng ý.

Thực hiện ý định đó, Trương rủ thêm Nguyễn Thế Chung đi ăn cùng và đến nhà nghỉ để thực hiện hành vi phạm tội.

Đến khoảng 17h cùng ngày, Trương, Hải, Yêu, Liên và Chung đi taxi đến nhà nghỉ Minh Ngọc (ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) thuê phòng nghỉ. Hải và Yêu ở phòng 202, còn Trương, Liên, Chung ở phòng 301. Sau đó, cả nhóm tụ tập ở phòng 301 để bàn bạc, thống nhất việc cướp tài sản của anh Xun.

Khi bàn kế hoạch, Chung nằm trên giường, Trương ngồi tựa lưng vào đầu giường ngủ, Hải, Yêu và Liên ngồi trên ghế. Cả nhóm thống nhất, Trương sẽ gọi điện thoại rủ anh Sun Zhi Xun đến nhà nghỉ. Anh Xun đến, Chung sẽ vật, đè nạn nhân ra giường để Hải và Yêu khống chế lấy tài sản. Nếu anh Sun Zhi Xun chống cự, Hải sẽ dùng dao đe doạ và dùng băng dính trói chân, tay.

Thống nhất xong, Trương gọi điện rủ anh Sun Zhi Xun đến nhà nghỉ và được anh Xun đồng ý. Trong lúc chờ nạn nhân đến, Liên đi đến cửa hàng tạp hoá gần đó để mua băng dính. Khoảng 30 phút sau, Chung dậy và về phòng trọ, không ở lại tham gia việc cướp tài sản.

Đến 18h30 cùng ngày, anh Sun Zhi Xun đến phòng 301 nhà nghỉ Minh Ngọc. Khi đang ngồi trên giường nói chuyện với Trương thì anh Xun bị Hải cầm dao, dí vào mặt đe dọa, bắt nằm ra giường. Ngay lúc đó, Yêu và Trương lao vào đè anh Sun Zhi Xun xuống.

Anh Sun Zhi Xun vùng vẫy, tay phải cầm vào lưỡi dao đẩy ra. Lúc này, Trương tát vào mặt nạn nhân, yêu cầu nằm im. Hải và Yêu kéo anh Sun Zhi Xun ngồi dậy, bẻ tay ra phía sau, dùng băng dính quấn trói tay, chân. Trương yêu cầu nạn nhân đọc mật khẩu 2 điện thoại và chuyển khoản 3 vạn nhân dân tệ (tương đương khoảng 90 triệu đồng) mới cho về.

Bị đe dọa, anh Xun sợ hãi, dùng Zalo liên hệ với người quen vay tiền. Người quen của anh Xun đã cho anh vay 2 vạn nhân dân tệ (tương đương 60 triệu đồng). Nhận được tiền, nhóm cướp đã thả anh Xun ra. Trương được hơn 26 triệu đồng, Hải và Yêu gần 20 triệu đồng, Liên được hơn 16 triệu đồng.

Sau khi được thả, nạn nhân đến cơ quan công an trình báo. Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng làm rõ ngoài việc chiếm đoạt 2 vạn nhân dân tệ trên, các bị cáo còn lấy của nạn nhân 2 điện thoại iPhone, 100 USD và 69 triệu đồng cùng một số đồ vật khác.

Với hành vi nêu trên, Trương bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt 13 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Cùng tội danh trên, Hải và Yêu cùng bị tuyên 11 năm tù, Liên 10 năm tù.

Đối với Trung, do bị cáo không tham gia việc cướp tài sản nhưng không tố giác hành vi cướp tài sản của những người trên nên bị tuyên 18 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm”./.

Đọc thêm