Đưa công tác tư pháp lên tầm cao mới trước năm 2020

(PLO) - Hôm qua (9/6), Đảng bộ Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 
Đưa công tác tư pháp lên tầm cao mới trước năm 2020

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Nguyễn Kim Tinh cho biết, Đảng ủy Bộ Tư pháp nhận thức rõ điều quan trọng lúc này là thể chế hóa, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, là tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả; cổ vũ, động viên đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Bộ, ngành Tư pháp phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường và sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng…

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đã phổ biến một số nội dung cơ bản trong Nghị quyết Đại hội XII có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp, trong đó tập trung vào hai vấn đề lớn là xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN và hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường.

Thứ trưởng cũng phổ biến nội dung cơ bản của dự thảo Chương trình hành động của Đảng ủy Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đưa công tác tư pháp lên tầm cao mới trước năm 2020. 

Hội nghị còn được nghe Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Vũ Đức Nam quán triệt các văn kiện Đại hội XII, nội dung cơ bản trong Chương trình hành động của Đảng ủy Khối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Điểm mới trong học tập, quán triệt  nghị quyết Đại hội XII của Đảng là tất cả những người tham gia học tập, quán triệt phải viết thu hoạch cá nhân.

Đọc thêm