Đưa công tác tuyên truyền về biển, đảo đi vào chiều sâu, có sức lan toả

(PLVN) - Phó chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo các tỉnh, thành miền Trung; sự phối hợp, triển khai tích cực của các cơ quan chức năng địa phương để hoạt động tuyên truyền thời gian tới có bước tiến mạnh mẽ, đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất.
Vùng 3 Hải quân và Ban Tuyên giáo 6 tỉnh ủy, thành ủy tổ chức ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2024.
Vùng 3 Hải quân và Ban Tuyên giáo 6 tỉnh ủy, thành ủy tổ chức ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2024.

Ngày 27/3, tại TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị), Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo năm 2023, triển khai kế hoạch năm 2024 giữa Vùng 3 Hải quân với Ban Tuyên giáo các địa phương: Đà Nẵng, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân dự, chỉ đạo hội nghị. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 3 Hải quân và ông Hồ Đại Nam, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Trị đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu chào mừng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang đã giới thiệu khái quát về Quảng Trị, đồng thời thông tin một số kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2023 và những tiềm năng, lợi thế vùng biển, đảo của địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang phát biểu chào mừng tại hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang phát biểu chào mừng tại hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị khẳng định, quân và dân Quảng Trị đã luôn đồng cam cộng khổ với các địa phương khác, cùng cả nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc vì khát vọng hòa bình, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thời gian tới tỉnh tiếp tục chú trọng công tác phối hợp tuyên truyền với Vùng 3 Hải quân và các lực lượng chức năng, các địa phương để vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, vừa tạo đà phát triển kinh tế cho tỉnh. Tỉnh cũng chú trọng tăng dày lực lượng dân quân thường trực, củng cố, gia tăng sức mạnh khu vực phòng thủ.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2023, Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân và Ban Tuyên giáo 6 tỉnh ủy, thành ủy từ Quảng Bình đến Bình Định đã triển khai toàn diện các nội dung theo kế hoạch phối hợp tuyên truyền với nhiều hoạt động thực tiễn, kịp thời định hướng nhận thức, hành động cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.

Cụ thể, Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân và Ban Tuyên giáo các địa phương đã phối hợp tuyên truyền biển, đảo hiệu quả cho hơn 30.000 lượt cán bộ, nhân dân, học sinh; tuyên truyền kết hợp thăm hỏi, tặng quà cho 1.900 lượt ngư dân trên các tàu cá; cấp phát hàng nghìn tài liệu tờ rơi; tặng 500 lá cờ Tổ quốc, áo phao cùng vật chất thiết yếu khác cho ngư dân;

Triển khai có hiệu quả Chương trình “Hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” và nhận đỡ đầu 12 cháu con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định; xây dựng, tu bổ các công trình hạ tầng kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, hỗ trợ xây dựng, bàn giao 1 “Nhà tình nghĩa”, 1 “Nhà Đại đoàn kết”, 6 “Nhà đồng đội”...

Cũng trong năm 2023, 40 cơ quan báo, đài đã đăng tải hơn 1.300 lượt tin, bài, phóng sự phản ánh về các hoạt động của Vùng 3 Hải quân. Đồng thời, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành đã chỉ đạo các cơ quan báo, đài mở các chuyên trang, chuyên mục về biển, đảo và chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ và Nhân dân...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền về biển, đảo và thông qua các nội dung phương hướng, nhiệm vụ phối hợp tuyên truyền thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân chủng Hải quân, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân và Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành miền Trung.

Phó chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo các tỉnh, thành; sự phối hợp, triển khai tích cực của các cơ quan chức năng địa phương để hoạt động tuyên truyền thời gian tới có bước tiến mạnh mẽ, đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Trong khuôn khổ chương trình, Vùng 3 Hải quân và Ban Tuyên giáo 6 tỉnh ủy, thành ủy đã ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2024.

Trao quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Trị .

Trao quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Trị .

Dịp này, Quân chủng Hải quân tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp hoạt động công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2023.

Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân công bố các quyết định tặng một nhà tình nghĩa cho vợ liệt sĩ; nhận đỡ đầu 1 học sinh con của ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà cho 20 ngư dân ở tỉnh Quảng Trị.

Đọc thêm