Đưa pháp luật về với bà con vùng khó

(PLO) - Vừa qua, Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Quảng Nam phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Hiệp Đức tổ chức buổi trợ giúp pháp lý  lưu động với hơn 100 người dân tham dự, trong đó đa số là bà con người dân tộc thiểu số Cadong và M’nông  tại 2 thôn của xã Phước Trà, huyện Hiệp Đức.
Một buổi trợ giúp pháp lý lưu động. (Ảnh minh họa)
Một buổi trợ giúp pháp lý lưu động. (Ảnh minh họa)
Buổi trợ giúp pháp lý lưu động đã truyền tải đến bà con những nội dung quan trọng của Luật Đất đai, chế độ chính sách người có công cách mạng, bảo vệ tài nguyên rừng và các quy định thiết thực gắn liền với  cuộc sống được bà con dân tộc rất quan tâm. 
Tại nơi được trợ giúp pháp lý lưu động, bà con nhân dân cũng bày tỏ những thắc mắc về các lĩnh vực tranh chấp đất lâm nghiệp, tranh giới hành chính giữa xã Sông Trà và Phước Trà, hỗ trợ tiền điện thắp sáng cho người dân tộc thiểu số, trình tự, thủ tục về việc thu hồi và cấp đất sản xuất…Những thắc mắc của bà con đã được Trung tâm Trợ giúp pháp lý  tỉnh và Phòng Tư pháp hướng dẫn, giải đáp cụ thể, đồng thời Đoàn cũng đã giải thích thêm cho bà con hiểu rõ về việc chuyển quyền sử dụng đất rừng và đất ở, tránh trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất tùy tiện.
Tại buổi trợ giúp pháp lý, Đoàn đã tiếp nhận trên 20 đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý  và tư vấn tại chỗ, hướng dẫn trình tự giải quyết các vụ việc, giải đáp các vướng mắc pháp luật cho bà con, giúp cho người dân ở 2 thôn của xã Phước Trà, huyện Hiệp Đức nhận thức được những quy định của pháp luật, góp phần giữ gìn sự đoàn kết trong cộng đồng, giảm bớt các khiếu kiện vượt cấp, tạo niềm tin của nhân dân với chính quyền địa phương.

Đọc thêm