Đưa pháp luật gần hơn với người dân Tân Phương

(PLO) - Đã thành lệ, năm nào Nhà xuất bản Tư pháp cũng chọn một địa phương cách xa Hà Nội để tổ chức một hoặc 2 chuyến tặng sách luật cho những người dân với ý nghĩa tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cũng như nâng cao kiến thức về pháp luật cho người dân. 
Nhà xuất bản Tư pháp tặng sách cho 8 khu dân cư trong xã Tân Phương
Nhà xuất bản Tư pháp tặng sách cho 8 khu dân cư trong xã Tân Phương
Năm nay, hướng tới Ngày Pháp luật 9/11, Công đoàn và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của Nhà xuất bản đã quyết định chọn xã Tân Phương, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ làm điểm đến tặng sách và trao quà hỗ trợ khu dân cư. 
Pháp luật luôn hiện hữu trong đời sống người dân 
Tân Phương là một trong những xã của huyện Thanh Thủy nhiều năm nay không có đơn thư khiếu kiện vượt cấp hay tranh chấp kéo dài của những người dân.  Ông Trần Quang Túc, cán bộ tư pháp – hộ tịch xã Tân Phương cho biết, so với những năm trước thì đời sống của bà con trong xã đã khá hơn rất nhiều. Tỷ lệ hộ nghèo giảm theo từng năm, nhiều gia đình giàu lên trông thấy, có những gia đình làm ăn giỏi còn có cả ô tô. 
Tuy nhiên, kinh tế phát triển kéo theo nhiều vấn đề phức tạp trong dân hơn, như vấn đề tranh chấp đất đai, thừa kế tài sản, chia tài sản khi ly hôn... Nhiều trường hợp, tổ hòa giải cơ sở đến hòa giải thành công, nhưng cũng nhiều trường hợp phải cần đến luật pháp để giải quyết mâu thuẫn giữa hai bên.
Chuyến đi Tân Phương lần này, Nhà xuất bản Tư pháp trao tặng hơn một trăm đầu sách về pháp luật cùng 1 triệu đồng cho 8 khu dân cư trong địa bàn của xã. Dẫn đầu đoàn công tác, ông Quách Văn Dương, Phó Giám đốc Nhà xuất bản cho biết: “Trao tặng những đầu sách báo về pháp luật, Tủ sách pháp luật cho các địa phương, chúng tôi mong muốn tăng cường, bổ sung thêm tài liệu về pháp luật, đưa pháp luật đến gần dân hơn để những người dân có thể tìm đến, nâng cao hiểu biết pháp luật cho mình”.
Ngay từ sáng sớm, các trưởng khu dân cư của các xóm đã đến trung tâm xã đón những đầu sách pháp luật của Nhà xuất bản tặng. Vui mừng sau khi nhận được những cuốn sách cùng quà hỗ trợ, bà Lê Thị Lan, Bí thư Chi bộ xóm Hữu Khách, xã Tân Phương cho biết: “Chỉ chưa đầy một tháng nữa là kỷ niệm năm thứ hai của Ngày Pháp luật Việt Nam. Lần này, xóm Hữu Khách nhận được tiền hỗ trợ cho Tủ sách pháp luật và nhiều sách, báo từ Nhà xuất bản Tư pháp tặng. Chúng tôi rất cảm động”. 
Về việc chuẩn bị cho Ngày Pháp luật năm nay, bà Lê Thị Lan cho biết: “Chúng tôi đã lên kế hoạch, treo băng rôn kỷ niệm “Ngày Pháp luật Việt Nam”, đồng thời sẽ tổ chức tuyên truyền đến từng hộ dân để mọi người biết tủ sách đã có thêm nhiều sách báo về pháp luật, cần nghiên cứu, tìm hiểu thì cứ ra nhà văn hóa xóm mà tìm đọc, không phải lên xã hỏi nữa”.
Nhiều hình thức hướng tới Ngày Pháp luật 
Trò chuyện với ông Đồng Trung Dũng, Trưởng phòng Tư pháp huyện Thanh Thủy, chúng tôi được ông Dũng cho biết, hoạt động tặng sách của Nhà xuất Tư pháp đối với xã Tân Phương là một trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày Pháp luật 2014. 
Trước đó, ngày 15/10, Phòng Tư pháp huyện đã tổ chức tuyên truyền pháp luật cho thiếu niên, nhi đồng tại xã Trung Nghĩa. Và tới đây, Phòng Tư pháp sẽ phối hợp với công đoàn các xã tuyên truyền đến người dân bằng nhiều hình thức phong phú như treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng, cùng các ban ngành tổ chức những buổi sinh hoạt phổ biến kiến thức pháp luật, tổ chức thi tìm hiểu Hiến pháp, pháp luật... 
Những năm trở lại đây, công tác phổ biến giáo dục pháp luật đã được Đảng, Nhà nước quan tâm, chỉ đạo và bước đầu đã mang lại những kết quả tích cực.  Tủ sách Pháp luật đã được đặt tại hầu hết các khu dân cư, những buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của Phòng Tư pháp ngày càng nhiều, do đó, người dân đã tiếp cận pháp luật được nhiều hơn, hiểu luật pháp nhiều hơn, qua đó, tinh thần thượng tôn pháp luật trong nhân dân được phát huy cao nhất, hiệu quả nhất.

Đọc thêm