Đức, Đan Mạch và Hà Lan bắt giữ 7 người vì âm mưu khủng bố

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bảy người, trong đó có bốn nghi phạm được cho là thành viên Hamas, đã bị bắt ở Đan Mạch, Đức và Hà Lan với cáo buộc lên kế hoạch tấn công các cơ sở Do Thái ở châu Âu.
Cảnh sát Đan Mạch mở họp báo về các vụ bắt ở Copenhagen, ngày 14/12. Ảnh: Reuters.
Cảnh sát Đan Mạch mở họp báo về các vụ bắt ở Copenhagen, ngày 14/12. Ảnh: Reuters.

Ba nghi phạm bị bắt ở Đức cùng một người bị bắt ở Hà Lan bị cáo buộc là thành viên nhóm Hamas, công tố viên liên bang Đức cho biết.

Hai trong số ba nghi phạm bị bắt ở Đức là công dân Lebanon, một người là công dân Ai Cập. Nghi phạm bị bắt ở Hà Lan được cho là công dân nước này.

Ba nghi phạm còn lại đang bị giam giữ để thẩm vấn tại Đan Mạch và sẽ bị truy tố tội khủng bố theo bộ luật hình sự Đan Mạch, cảnh sát Đan mạch cho biết.

Không rõ liệu có mối liên hệ nào giữa 3 vụ bắt giữ hay không.

Cảnh sát Đan Mạch cho biết các cuộc đột kích hôm 14/12 diễn ra sau các cuộc điều tra được thực hiện với sự hợp tác chặt chẽ với các đối tác nước ngoài, phát hiện ra một mạng lưới những kẻ âm mưu khủng bố.

Về phía Hamas, người phát ngôn Hamas - ông Sami Abu Zuhri bác bỏ thông tin có thành viên của nhóm đang bị giam giữ.