Đức kêu gọi Serbia và Kosovo quay trở lại bàn đàm phán

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi gặp Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic và Thủ tướng Kosovo Albin Kurti hôm 4/5, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã cho biết, hòa bình và ổn định là điều kiện tiên quyết để cả hai gia nhập Liên minh châu Âu.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu trước giới truyền thông trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Kosovo, Albin Kurti. Ảnh: AP
Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu trước giới truyền thông trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Kosovo, Albin Kurti. Ảnh: AP

Kosovo, một tỉnh cũ của Serbia, tuyên bố độc lập khỏi Belgrade vào năm 2008. Serbia không công nhận điều này và tiếp tục coi Kosovo như thể thuộc chủ quyền của mình bất chấp các cuộc đàm phán giữa hai bên do EU làm trung gian trong một thập kỷ.

"Tôi đã nói chuyện với ông Vucic về tầm quan trọng của tiến bộ trong cuộc đối thoại cần dẫn đến một thỏa thuận toàn diện, và tất cả các nghĩa vụ đã thỏa thuận phải được tôn trọng, các động thái đơn phương là không hữu ích", Thủ tướng Đức Scholz nói sau cuộc họp.

"Tôi muốn đóng góp cho các quốc gia Tây Balkan trở thành thành viên của EU, và điều kiện tiên quyết cho hòa bình và ổn định trong khu vực là thỏa thuận giữa Belgrade và Pristina. Chúng tôi muốn có tiến bộ và do đó sẵn lòng giúp đỡ để tổ chức các cuộc đàm phán như vậy", ông Scholz nói.

Thủ tướng Đức cho biết, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đã "hứa sẽ cố gắng hết sức để làm sống lại cuộc đối thoại bị đình trệ".

"Cuộc đối thoại với Pristina không hề dễ dàng đối với chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt được thỏa hiệp, nhưng những giải pháp đó không thể chỉ là mong muốn của chúng tôi. Từ thỏa hiệp áp dụng cho chúng tôi cũng như cho phía bên kia", Tổng thống Serbia nói thêm.

Tổng thống Serbia thông tin với các phóng viên rằng ông đã hứa với Thủ tướng Đức Scholz rằng đất nước của ông sẽ không phải là "nguồn gốc cho bất kỳ loại vấn đề nào" ở Bosnia-Herzegovina.

Bosnia đã trải qua cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất kể từ khi kết thúc các cuộc chiến tranh Balkan những năm 1990.