Đức không có kế hoạch chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng việc Đức tham gia chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine không nằm trong chương trình nghị sự của nước này.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz.

Theo hãng tin TASS, phát biểu trên được ông Scholz đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với các kênh truyền hình RTL và Ntv bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Nhật Bản.

"Trước hết, mọi người đều biết rằng chúng tôi thậm chí không có những chiếc máy bay như vậy", Thủ tướng Đức nói.

Tuy nhiên, ông Scholz khẳng định sự hỗ trợ của Đức cho Ukraine, bao gồm cả về mặt tài chính, nhân đạo và quân sự.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden tại cuộc họp với các nhà lãnh đạo G7 ở thành phố Hiroshima, Nhật Bản nói rằng Washington sẽ hỗ trợ các nỗ lực quốc tế để đào tạo phi công Ukraine lái các máy bay chiến đấu hiện đại, bao gồm cả máy bay F-16.

Về phía Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Aleksandr Grushko cuối tuần qua đã lên tiếng cảnh báo về khả năng Ukraine được cung cấp máy bay phản lực F-16.

Theo đó, Thứ trưởng ngoại giao Nga cho rằng phương Tây tiếp tục leo thang trong cuộc xung đột ở Ukraine và Nga sẽ tính đến vấn đề này trong các kế hoạch của Moscow ạ.