Dùng ảnh, video khỏa thân làm… tài sản thế chấp vay nợ

(PLO) - Hàng trăm bức hình và video khỏa thân của những người phụ nữ được dùng làm tài sản thế chấp vay tiền trên một sàn cho vay trực tuyến của Trung Quốc vừa bị rò rỉ trên mạng.

Theo AFP, một tệp tài liệu có dung lượng 10 gigabyte đã được đăng tải trên internet, trong đó có chứa thông tin cá nhân của hơn 160 phụ nữ trẻ là những người đã thực hiện giao dịch vay nợ trên sàn giao dịch ảo Jiedaibao.

Được công ty JD Capital chính thức công bố năm 2015, Jiedaibao cho phép người vay tiền đăng ký ẩn danh nhưng phải công bố thông tin cá nhân thật khi thực hiện các giao dịch. 

Theo quy định của sàn giao dịch ảo này, số tiền nợ và lãi suất có thể được điều chỉnh linh hoạt dựa trên nhu cầu của người sử dụng – thường là những người gặp khó khăn trong việc vay nợ thông qua những tổ chức tài chính truyền thống như ngân hàng.

Trong đó, lãi suất của gói vay dựa trên tài sản thế chấp là hình ảnh khoản thân – được gọi là “vay khỏa thân” lên đến 30%/tuần. 

Tờ Global Times cho hay, trong hợp đồng vay của gói vay này, bên cho vay thông báo với khách hàng vay là nữ rằng nếu họ không trả nợ đúng hạn, ảnh khỏa thân của họ sẽ bị gửi cho gia đình và bạn bè dựa trên thông tin cá nhân mà họ cung cấp khi thực hiện giao dịch.

Theo những hình ảnh được đăng tải trên các trang mạng xã hội Trung Quốc hồi tuần trước, những tài liệu bị rò rỉ cũng cho thấy một số người vay nợ đã cam kết sẽ trả nợ bằng tình dục. 

Jiedaibao trong một tuyên bố cho biết đang tiến hành điều tra vụ việc.

Song sàn giao dịch này cho biết họ chỉ đóng vai trò trung gian làm nền tảng cho các thỏa thuận vay mượn giữa các bên. 

Hồi tháng 11 vừa qua, Alipay – sàn thanh toán của công ty thương mại điện tử nổi tiếng Trung Quốc Alibaba – cũng đã bị chỉ trích sau khi một số bức hình cho thấy người sử dụng là nữ giới của sàn này trong các tư thế khêu gợi bị rò rỉ trên mạng xã hội.