Dùng chiêu trò để chiếm đoạt tiền tỷ của bạn nối khố

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đưa ra thông tin gian dối về việc cần tiền để đầu tư mua đất, mua cây cảnh và kinh doanh vận tải nhằm vay tiền của bạn nối khố rồi chiếm đoạt, Trần Trung Dũng bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Trung Dũng (SN 1977, ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là nhiều người.

Theo hồ sơ vụ án, vợ chồng ông Nguyễn Văn S (SN 1964, ở Sơn Tây, Hà Nội) có thửa đất số 10 ở thôn Đồng Trạng, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội (gọi tắt là thửa đất số 10).

Thông qua bố mẹ đẻ, vợ chồng Trần Trung Dũng quen biết và trở nên thân thiết với vợ chồng ông S. Sau đó, Dũng nhờ vợ chồng ông S thế chấp thửa đất số 10 để bảo lãnh cho Dũng vay tiền Ngân hàng, lấy vốn kinh doanh. Ít lâu sau, Dũng nói với vợ chồng ông S rằng, nếu làm giấy chuyển nhượng thửa đất cho anh ta thì sẽ vay được nhiều hơn và thời hạn vay dài hơn.

Do đó, ngày 27/9/2011, tại Văn phòng công chứng, vợ chồng ông S cùng vợ chồng Dũng đã lập Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (không có tài sản gắn liền với đất) với giá chuyển nhượng trên Hợp đồng là 50 triệu đồng. Sau đó, Dũng tự đi làm thủ tục chuyển đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sang tên vợ chồng Dũng mà không cho vợ chồng ông S biết.

Có sổ đỏ đứng tên mình, Dũng đang mang đi thế chấp cho anh Nguyễn Thanh T vay 1 tỷ đồng. Để anh T tin tưởng, Dũng đưa anh T xem Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đưa đi xem đất và nói dối là thuê vợ chồng ông S trông nom, chăm sóc mảnh đất trên. Đồng thời, Dũng nói dối ông S, anh T là nhân viên ngân hàng đến thẩm định hồ sơ vay vốn.

Ngày 19/12/2011, do không trả được nợ, Dũng và anh T lập hợp đồng bán thửa đất số 10 cho anh T. Anh T sau đó lại bán thửa đất số 10 trên cho một người khác. Thời gian sau, ông S phát hiện nhà đất của vợ chồng ông đã bị Dũng bán mất, hiện đang đứng tên người khác nên đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Dũng.

Ngày 14/12/2022, Trần Trung Dũng bị Công an xã Sơ Pai, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai bắt truy nã theo Quyết định truy nã của Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Quá trình điều tra xác định, Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 10 giữa vợ chồng ông S với vợ chồng Dũng là Hợp đồng “giả cách” không có giá trị pháp lý, được xác lập với mục đích để Dũng đi vay tiền ngân hàng nên hợp đồng này là hợp đồng vô hiệu. Do vậy, anh Nguyễn Thanh T không phải là chủ sở hữu của thửa đất số 10 nên việc mua bán thửa đất số 10 giữa anh T và người khác không có hiệu lực.

Ngoài vụ lừa đảo nói trên, Dũng còn đưa ra thông tin gian dối về việc cần tiền kinh doanh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bạn nối khố, bạn học. Cụ thể, Dũng và ông Vũ Văn T là bạn bè với nhau từ thủa nhỏ, do cần tiền chi tiêu cá nhân và trả nợ, Dũng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của ông T.

Khoảng cuối năm 2011, Dũng gặp ông T và đưa thông tin gian dối về việc Dũng cần tiền để đầu tư mua đất, mua cây cảnh và kinh doanh vận tải trên địa bàn thị xã Sơn Tây, ông T đồng ý.

Từ cuối năm 2011 đến tháng 4/2012, ông T nhiều lần cho Dũng vay tổng số tiền gần 1,1 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được của ông T, Dũng sử dụng chi tiêu cá nhân và trả nợ hết. Sau đó Dũng bỏ trốn khỏi địa phương.

Tương tự thủ đoạn trên, Dũng đã lừa đảo, chiếm đọat 400 triệu đồng của bà Nguyễn Thị Thu H là bạn học của Dũng.

Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền Dũng chiếm đoạt của các bị hại là gần 2,5 tỷ đồng./.

Đọc thêm