Dừng dịch vụ cho khách thuê trang phục nước ngoài khi du lịch sông Nho Quế Hà Giang

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Thời gian qua, đã có hàng loạt phản ánh từ phía dư luận và các đơn vị báo chí, truyền thông, bao gồm Báo Pháp luật Việt Nam, về hoạt động cho du khách thuê trang phục Tây Tạng, Mông Cổ khi du lịch trải nghiệm sông Nho Quế, tỉnh Hà Giang. Các hộ kinh doanh ở đây đã cam kết sẽ dừng dịch vụ này, thay vào đó ưu tiên trang phục truyền thống của người Việt.
Dịch vụ cho du khách thuê mặc trang phục Mông Cổ, Tây Tạng tại sông Nho Quế đã phần nào gây hiểu lầm về định danh điểm đến này với bạn bè quốc tế. (Ảnh minh hoạ)
Dịch vụ cho du khách thuê mặc trang phục Mông Cổ, Tây Tạng tại sông Nho Quế đã phần nào gây hiểu lầm về định danh điểm đến này với bạn bè quốc tế. (Ảnh minh hoạ)

Sông Nho Quế là điểm đến du lịch nổi tiếng bởi sở hữu phong cảnh hữu tình, mộc mạc, giữa núi rừng Đông Bắc hùng vĩ. Từ lâu, dòng sông dài 192km này cũng được người dân bản địa xem như một biểu tượng của vùng “đá cũng nở hoa” Hà Giang.

Chính vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng, dịch vụ cho du khách thuê trang phục Tây Tạng, Mông Cổ khi du lịch, trải nghiệm sông Nho Quế đã gây hiểu nhầm về định danh điểm điểm du lịch với khách nước ngoài.

Sau khi dư luận và báo chí phản ánh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang đã nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, chấn chỉnh.

Đồng thời, UBND huyện Mèo Vạc cũng đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành sau khi nắm được thông tin trên, tới làm việc với Công ty Thủy điện Nho Quế 1 và Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp, du lịch Tu Sản để tuyên truyền, chấn chỉnh lại một số hoạt động phục vụ du khách.

Tại cuộc làm việc, các hộ kinh doanh cho thuê trang phục tại khu vực bến thuyền lòng hồ thủy điện Nho Quế 1, thuộc xã Giàng Chu Phìn đã nhất trí và cam kết chỉ cho thuê các trang phục dân tộc truyền thống của Việt Nam. Đặc biệt, họ sẽ ưu tiên trang phục truyền thống của các dân tộc ở tỉnh Hà Giang để phục vụ du khách tới đây tham quan, trải nghiệm.

Tại sông Nho Quế, không chỉ các hoạt động du lịch văn hoá, du khách còn có nhiều trải nghiệm đa dạng khác như đi thuyền, chèo kayak, cắm trại,… và thưởng thức các món ăn đặc sản thơm ngon, hấp dẫn vùng miền.

Bởi cảnh sắc thiên nhiên đẹp và nhiều dịch vụ đa dạng, nhiều du khách đã không ngần ngại vượt hàng trăm cây số đường đèo núi để tới đây tham quan, chụp hình. Đáng nói, hiện nhiều khách du lịch tới sông Nho Quế đã bắt đầu chia sẻ về những hình ảnh họ mặc trang phục truyền thống của dân tộc Việt.

Du khách chia sẻ mặc trang phục dân tộc Việt Nam khi du lịch Nho Quế. (Ảnh minh hoạ)

Du khách chia sẻ mặc trang phục dân tộc Việt Nam khi du lịch Nho Quế. (Ảnh minh hoạ)

Khởi điểm, blogger du lịch Khoai Lang Thang đã đăng tải bài viết trên trang cá nhân cho biết anh rất buồn vì thực trạng nhiều du khách trong nước diện trang phục truyền thống của người Mông Cổ, Tây Tạng khi đến tham quan tại sông Nho Quế.

Điều này đã khiến một số bạn bè người nước ngoài hiểu lầm về định danh của địa điểm, cho rằng Nho Quế không phải của Việt Nam. Bài viết của anh đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng mạng và giới truyền thông, báo chí.

Sau đó, một số người nổi tiếng, bao gồm Hoa hậu Thuỳ Tiên, và các du khách đã từng đến du lịch sông Nho Quế và trải nghiệm dịch vụ này cũng bày tỏ sẽ rút kinh nghiệm và quan tâm tới các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống nhiều hơn.

Câu chuyện dần được lan toả rộng rãi, phần đông dư luận đã thể hiện sự ủng hộ, trân quý, tôn trọng đối với nét đẹp văn hóa bản địa nói riêng, văn hóa người Việt nói chung.

Đọc thêm