Đụng độ kịch liệt vì tranh biếm họa nhà tiên tri Mohammah

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bốn cảnh sát Pakistan đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương khi đụng độ tại một cuộc biểu tình chống báng bổ gần thành phố Lahore, miền đông nước này.
Các container vận chuyển chặn trên đường cao tốc để ngăn chặn cuộc biểu tình của TLP ngày 27/10/2021. Ảnh: Reuters
Các container vận chuyển chặn trên đường cao tốc để ngăn chặn cuộc biểu tình của TLP ngày 27/10/2021. Ảnh: Reuters

Các quan chức cho biết, thành viên có vũ trang của nhóm Hồi giáo Tehrik-e-Labaik Pakistan (TLP) (bị cấm hoạt động tại Pakistan) đã đụng độ với lực lượng an ninh.

Một phát ngôn viên của cảnh sát Punjab cho biết, đụng độ nổ ra tại một cuộc biểu tình của TLP trên đường cao tốc ở Sheikhupura, ngay bên ngoài Lahore, khi nhóm này chuẩn bị diễu hành ở thủ đô Islamabad.

Cảnh sát cho biết thành viên TLP (trang bị súng lục và vũ khí tự động, bao gồm súng trường AK-47) đã nổ súng vào lực lượng an ninh đang kiểm soát những người biểu tình.

Cảnh sát truy đuổi các thành viên TLP trên đường cao tốc ở thị trấn Sadhuke ở miền đông Pakistan, ngày 27/10/2021. Ảnh: AP

Cảnh sát truy đuổi các thành viên TLP trên đường cao tốc ở thị trấn Sadhuke ở miền đông Pakistan, ngày 27/10/2021. Ảnh: AP

Rao Sardar Ali Khan, Tổng thanh tra của Cảnh sát Punjab, cho biết 4 sĩ quan đã thiệt mạng và ít nhất 263 người bị thương. Người phát ngôn của TLP cho biết một số thành viên của nhóm cũng đã bị giết hoặc bị thương trong cuộc đụng độ.

Hàng nghìn thành viên TLP đã chặn đường cao tốc đông đúc nhất của Pakistan kể từ thứ Sáu (22/10), yêu cầu trả tự do cho nhà lãnh đạo của họ và trục xuất đại sứ của Pháp vì việc xuất bản một loạt bức tranh biếm họa mô tả Nhà tiên tri Mohammad trên một tạp chí châm biếm của Pháp.

Sau nhiều ngày căng thẳng, trong đó có một cuộc đụng độ vào tuần trước khiến 3 cảnh sát thiệt mạng, Bộ Nội vụ đã ra lệnh triển khai lực lượng biệt động bán quân sự theo luật chống khủng bố để trấn áp tình hình.

Bộ trưởng Nội vụ Sheikh Rasheed Ahmad nói với các phóng viên: "Họ sẽ ở đó trong 60 ngày. Tôi đã trao quyền cho họ để họ có thể đến bất cứ nơi nào họ muốn ở Punjab". "Tôi vẫn cảnh báo TLP vui lòng lùi lại", Bộ trưởng cho biết.

Các cảnh sát bị thương được đưa đi cấp cứu sau cuộc đụng độ với TLP ngày 27/10/2021. Nguồn: Reuters

Đây là chiến dịch phản đối trên toàn quốc lần thứ ba của TLP kể từ năm 2017 đối với các bức tranh biếm họa bị người Hồi giáo coi là xúc phạm sâu sắc.

Tạp chí Charlie Hebdo của Pháp xuất bản tranh biếm họa về Nhà tiên tri Mohammad lần đầu tiên vào năm 2006 và tái bản vào năm ngoái để đánh dấu việc mở phiên tòa xét xử vụ tấn công chết người của các chiến binh Hồi giáo vào năm 2015 vào văn phòng của Tạp chí ở Paris.

Bộ trưởng Thông tin Pakistan Fawad Chaudhry cho biết Chính phủ sẽ sử dụng vũ lực để ngăn chặn các phần tử Hồi giáo tiến vào thủ đô Islamabad. Ông nói với các phóng viên: “Chúng tôi đã thể hiện sự kiềm chế cho đến nay nhưng thách thức đối với thẩm quyền của nhà nước không thể dung thứ được nữa”.

Các quận dọc theo Đường Grand Trunk đã rơi vào tình trạng bế tắc khi chính quyền thành phố đã đặt các container vận chuyển để chặn các lối ra vào.