Dùng mỹ nhân gọi xe ôm rồi cướp

(PLO) - TAND TP Hải Phòng vừa tuyên phạt Phùng Tiến Thành, SN 1986, ở 15/2/267 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền 12 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo cáo trạng, ngày 18/5/2004 Thành cùng đồng bọn là Phạm Duy Hoàng, Trần Thúy Hồng, Vũ Đức Thịnh, Phùng Tuấn Hạnh rủ nhau đi cướp.  

Thực hiện kế hoạch, khoảng 2h ngày 19/5/2004, cả bọn cử Trần Thúy Hồng đến đường Điện Biên Phủ thuê xe ôm của anh Phạm Văn Rắc, SN 1954, yêu cầu chở về khu vực Quán Nải, Dư Hàng Kênh.

Thấy Hồng là phận nữ nhi, lại một mình nên anh Rắc không mảy may nghi ngờ. Khi xe đến ngõ Hoa Viên, Hồng gọi Thịnh ra trả tiền. Thừa cơ người lái xe ôm không để ý, Hạnh cầm dao chém một nhát vào vai. Anh Rắc hô cướp thì bị Hoàng đâm tiếp. 

Gây án xong, cả bọn lấy xe đem đến hiệu cầm đồ. Còn anh Rắc  bị liệt 2 chân, giảm 70% sức lao động.

Trước đó, TAND TP đã xử phạt Phạm Duy Hoàng tù chung thân, Phùng Tuấn Hạnh 12 năm tù, Vũ Đức Thịnh 19 năm tù, Trần Thúy Hồng 14 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Riêng Phùng Tiến Thành sau khi gây án đã bỏ trốn và bị bắt 10 năm sau đó. Tuy nhiên, khi gây án Thành chưa thành niên nên Tòa án tuyên phạt mức án trên.

Đọc thêm