Dựng thành công cây hoa đỗ quyên biểu tượng của núi rừng Hoàng Liên Sơn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cây đỗ quyên bị đổ có tuổi đời hàng trăm năm tuổi, nằm cách đỉnh núi Ky Quan San khoảng 800 m, thuộc phân vùng rừng thôn Trung Hồ, xã Trung Lèng Hồ, thuộc vùng lõi Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát.
Dựng thành công cây hoa đỗ quyên biểu tượng của núi rừng Hoàng Liên Sơn

Xác nhận với Báo Pháp luật Việt Nam, ông Ngô Kiên Trung, Trưởng ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát cho biết: Ngày 14/2, Cán bộ Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát nhận được thông tin về việc cây hoa đỗ quyên cổ thụ ở chân núi Ky Quan San bị đổ do gió lớn, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định vị trí cây đổ và lên phương án dựng lại.

Sáng ngày 16/2, 17 cán bộ Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát đã phối hợp với Tổ tuần tra rừng xã Trung Lèng Hồ lên núi để dựng lại cây bị đổ. Mất khoảng 10 tiếng leo núi và 3 tiếng tiến hành dựng hoàn toàn bằng sức người, cây đỗ quyên đã được dựng lại đúng vị trí cũ, giữ được khoảng 80% bộ rễ.

Ông Trung cho biết thêm, cây hoa đỗ quyên nói trên có tuổi đời lên tới hàng trăm năm và là biểu tượng của núi rừng Hoàng Liên Sơn.

Đọc thêm