Dừng thi vì…điện thoại di động

Sáng qua - 4/7, 653.532  thí sinh đợt 1 đến dự thi trong tiết trời nắng gay gắt, nhiệt độ trong ngày lên tới 40 độ C. Đáng tiếc là, phần lớn thí sinh bị đình chỉ  trong đợt thi này do mang điện thoại vào phòng thi...

Sáng qua - 4/7, 653.532  thí sinh đợt 1 đến dự thi trong tiết trời nắng gay gắt, nhiệt độ trong ngày lên tới 40 độ C. Đáng tiếc là, phần lớn thí sinh bị đình chỉ  trong đợt thi này do mang điện thoại vào phòng thi...

Chăm chú làm bài trong cái nóng 40 độ C

Hồ sơ “ảo” giảm... không đáng kể
Tại Hà Nội, phía ngoài các khu vực thi, hầu hết các phụ huynh ngoại tỉnh đều ở lại nóng lòng chờ con. Một phụ huynh quê Thanh Hóa, chờ con ở ĐH Thủy Lợi cho biết: “Cháu nhà mình học khá, nhưng đây là một kì thi lớn, cháu lại chỉ có 1 nguyện vọng duy nhất vào trường Thủy Lợi nên vẫn rất lo...”

Chỉ còn 5 phút nữa là bắt đầu giờ làm bài môn thi Toán ở ĐH Công Đoàn, mẹ của thí sinh Phạm Minh Thư hớt hải chạy vào sân trường mang giấy tờ thiếu cho con. Một số thí sinh khác ở ĐH Thủy Lợi bị rớt CMTND nhưng cũng tìm lại được do người nhặt được mang đến gửi ở  các bàn sinh viên tình nguyện. 

Năm nay, tỷ lệ thí sinh đến dự thi của cả nước đạt trên 74%, tăng 6,2% so với năm 2009. Trong đó, số đến thi cao nhất là các trường thuộc khối An ninh (trên 93%) và Quốc phòng (trên 84%). Kế đến là ĐH Thái Nguyên, ĐH Huế, ĐH Đà Nẵng, cụm thi TP. Cần Thơ, Quy Nhơn... tỷ lệ thí sinh đến dự thi đạt trên 80%.  ĐH Thủy Lợi có số lượng thí sinh đến dự đông hơn so với năm trước, đạt 73% trên tổng số 15.455 hồ sơ đăng ký dự thi; ĐH Công Đoàn có 8495/ 12.850, đạt 66,1%; ĐH Khoa học Tự nhiên có 6900/ 10.700, đạt 64,4%...

Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên gia giáo dục, hồ sơ ÐKDT năm 2010 giảm chủ yếu là giảm số lượng hồ sơ "ảo", chứ số lượng thí sinh dự thi thực tế không giảm do đó, áp lực cạnh tranh để thi đỗ cũng không hề  giảm.

Ðồng thời, áp lực cạnh tranh không giảm còn thể hiện ở chỗ trong khi một số trường, ngành có số lượng hồ sơ ÐKDT giảm thì vẫn có những trường, ngành nhận được số hồ sơ nhiều hơn năm trước, thậm chí còn tăng rất cao. Ðặc biệt, rất đông thí sinh ÐKDT vào nhóm ngành kinh tế, nhiều nhất là các ngành tài chính, ngân hàng, kế toán ( chủ yếu các ngành khối A).

Ông Đoàn Văn Vệ, Ban chỉ đạo tuyển sinh Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội cho rằng, những năm gần đây thí sinh đã biết lượng sức mình trước khi đăng kí thi, lựa chọn những trường có khả năng đỗ cao nhất.

Đặc biệt, năm nay do tỷ lệ tốt nghiệp tăng nên lượng thí sinh ảo ở miền Bắc giảm đi chút ít - trên 60% thí sinh tới dự thi, nhưng tỷ lệ này ở phía nam lại tăng đột biến do các em lại chuyển hướng NV1 vào các trường phía nam, có điểm đầu vào “ dễ thở” hơn nên tỷ lệ dự thi khá cao ( trên 80% ).

Gian lận- quên tắt chuông!
Ngay trong môn thi đầu tiên, có 12 thí sinh bị xử lí (trong đó, đình chỉ 8 và 4 thí sinh không được dự thi do đến muộn).

Để tránh cho các thí sinh có thể phạm sai lầm khi mang điện thoại vào phòng thi và bảo đảm quyền lợi cho các em, trong khi phổ biến Quy chế thi, tại tất cả các hội đồng thi đều nhấn mạnh đến nội dung này và có nhiều biện pháp để các em không thể “ vô tình” vi phạm.

Ông Đoàn Văn Vệ, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, năm 2008, trường có một trường hợp bị đình chỉ vì điện thoại đi động và mùa thi năm 2009 cũng có một thí sinh mắc lỗi tương tự.

Do đó, kỳ tuyển sinh năm nay, nhà trường phổ biến triệt để quy chế đến các thí sinh. Cụ thể, giám thị nhắc lại ngay trước khi bóc đề, trước cửa mỗi phòng thi, trên bảng trong phòng, đều có dán giấy A3 ghi nội dung tuyệt đối cấm mang điện thoại vào phòng thi, để các em nhìn thấy rõ ràng và không thể phạm phải sai lầm này- ông Vệ cho biết.

Hiệu phó Bùi Xuân Nhàn - Phó Chủ tịch Hội đồng thi ĐH Thương mại cho biết, trường có 5 trường hợp vi phạm; trong đó, 3 em mang theo điện thoại vào phòng, một em mang tài liệu và một em dán công thức Toán vào mặt sau máy tính cá nhân.

Trong buổi tập trung thí sinh làm thủ tục dự thi, tại điểm thi trường THCS Nam Trung Yên, có một thí sinh phải ngồi trên xe lăn do trước đó bị tai nạn giao thông. Hội đồng tuyển sinh đã đồng ý cho em được ngồi xe lăn dự thi, bố trí phòng thi thuận lợi, tuy nhiên cũng nhắc nhở cán bộ trông thi cảnh giác đề phòng trường hợp gian lận, mang tài liệu vào phòng thi qua các bộ phận của chiếc xe.

Tại Hội đồng thi Trường ĐH Giao thông vận tải, ngay trong môn thi buổi sáng có 1 thí sinh bị đình chỉ do mang tài liệu vào phòng thi. Tại ĐH Thủy lợi, khi thời gian làm bài thi môn Toán vừa được 10 phút, cán bộ coi thi của trường ĐH Thủy Lợi nhìn thấy ánh đèn nhỏ nhấp nháy trong túi áo của một thí sinh đã yêu cầu thí sinh đó bỏ ra thì đó là điện thoại.

Tại hội đồng thi trường THCS Tam Hiệp, một thí sinh thi vào Trường ĐH Xây dựng cũng bị đình chỉ thi vì mang điện thoại di động vào phòng thi. Đây là thí sinh đến từ Sơn La, giấu điện thoại di động bằng cách buộc vào ống chân nhưng khi vào làm bài được một lúc thì chuông reo, giám thị đã bắt được và đình chỉ thi.

Tại Hội đồng thi Trường ĐH Mỏ địa chất, sau hơn một tiếng làm bài thi, một thí sinh bị đình chỉ thi vì cán bộ coi thi phát hiện có điện thoại di động. Tại ĐH Kinh tế quốc dân, 1 thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng thi, Viện ĐH Mở Hà Nội cũng có 2 thí sinh  tại điểm thi trường Ngô Thì Nhậm bị đình chỉ vì lý do tương tự...

Ngày thi đầu tiên, đề thi Toán, Lý được đánh  giá là hay, có tính phân loại thí sinh, tuy nhiên, phần đa TS đều cho rằng đề khó, thí sinh khá chỉ làm được khoảng 60- 70%... Sáng nay - 5/7 các sĩ tử khối A, V bước vào môn thi cuối, môn Hóa theo hình thức trắc nghiệm, thời gian 90 phút.

Uyên Na

71 thí sinh bị kỷ luật

Theo báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT, kết thúc ngày thi đầu tiên (4/7), cả nước có 71 thí sinh bị xử lý kỷ luật, trong đó có 51 thí sinh bị đình chỉ, 3 thí sinh bị cảnh cáo, 17 thí sinh bị khiển trách.
Cũng trong ngày hôm qua, có 4 thí sinh đến quá muộn không được dự thi. Bộ GD-ĐT cho biết, cả nước có 1 cán bộ coi thi bị đình chỉ, 1 cán bộ bị khiển trách, trong khi năm 2009, số cán bộ bị đình chỉ là 2 người, số cán bộ bị khiển trách là 2 người.

Đọc thêm