Dùng xăng đốt chồng rồi phi tang

Lãnh đạo công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, ngay sau khi làm rõ hành vi giết người đối với nghi phạm Cao Thị Liễu (1979) trú tại xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn, sáng 13/4, cơ quan này đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.

Lãnh đạo công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, ngay sau khi làm rõ hành vi giết người đối với nghi phạm Cao Thị Liễu (1979) trú tại xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn, sáng nay, cơ quan này đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.

Liễu thừa nhận, mặc dù đã có 2 mặt con nhưng gần đây Liều với chồng là anh Nguyễn Thế Hùng (1976) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì chồng hay uống rượu. Đêm 26/2, anh Hùng về nhà trong trạng thái say xỉn và bị ngã bất tỉnh ở sau vườn.

Liễu bế chồng bỏ vào chuồng lợn, tưới xăng đốt rồi đi ngủ. Khoảng 4h ngày 27/2, Liễu tỉnh dậy tự đào hố và mang thi thể bị cháy của chồng chôn ở góc vườn, sau đó báo cho cơ quan chức năng là chồng bị mất tích. 

Đến ngày 11/4, Liễu tiếp tục đến cơ quan công an khai báo là vào ngày 26/4 anh Hùng đi uống rượu về bị ngã đập đầu vào thành giếng bị chết đột tử nên Liễu đã tự chôn cất chồng. 

Thấy lời khai của Liễu có mâu thuẫn và nhiều dấu hiệu bất minh, cơ quan công an đã khai quật tử thi. Kết quả xác minh cho thấy anh Hùng chết là do bị đốt.

Vụ việc đang được tiến hành hoàn tất hồ sơ để xử lý theo pháp luật.

Trung Đức                                                        

Đọc thêm