Dừng xe máy nghe điện thoại, nam thanh niên bị ôtô tông chấn thương sọ não

(PLVN) - Chiều 13/3, Công an quận Cẩm Lệ (Tp. Đà Nẵng) cho biết, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe ôtô, xe máy và xe tải đã xảy ra trước địa chỉ số 729 Trường Chinh (Quốc lộ 1A), đoạn qua địa bàn phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ (Tp. Đà Nẵng) khiến 1 nam thanh niên bị thương nặng.
Hiện trường vụ TNGT liên hoàn
Hiện trường vụ TNGT liên hoàn

Cụ thể, khoảng 10h sáng cùng ngày, xe ôtô mang BKS 43C-111.46 do anh Hồ Anh Tuấn (SN 1994, ngụ xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) điều khiển đang lưu thông theo hướng từ cầu vượt Hoà Cầm ra nút giao thông Ngã Ba Huế.

Khi chạy đến trước địa chỉ 729 Trường Chinh, xe ôtô của anh Tuấn bất ngờ tông mạnh vào xe máy mang 43S6-502.44 do anh Trần Cảnh Toàn (SN 1996, ngụ tỉnh Đắk Lắk) điều khiển.

Chưa dừng lại ở đó, xe ôtô tiếp tục đâm mạnh vào phần đuôi xe tải chở gạch mang BKS 43C-047.29 do anh Phạm Anh Tú (SN 1993, ngụ phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) điều khiển đang dừng bên đường.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu
Nạn nhân được đưa đi cấp cứu

Vụ va chạm khiến anh Toàn bị tông văng lên vỉa hè, vùng đầu bị chấn thương nặng. Xe máy, ôtô và xe tải đều bị hư hại nặng. Phần đầu xe ôtô bị dính vào đuôi xe tải do lực tông quá mạnh. Thấy nạn nhân bị thương rất nặng và đang mất máu, người dân địa phương đã khẩn cấp gọi xe cứu thương đưa đi cấp cứu.

Nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an quận Cẩm Lệ đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và xác minh, điều tra nguyên nhân dẫn đến tai nạn.

Theo một số nhân chứng có mặt tại thời điểm xảy ra tai nạn, anh Toàn lúc đó vừa dừng xe máy sát đường để nghe điện thoại, vài giây sau thì bị xe ôtô tông phải.

Đọc thêm