Đường Hồ Chí Minh trên biển mãi mãi là niềm tự hào của quân và dân Việt Nam

(PLVN) - Năm tháng sẽ qua đi nhưng tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển mãi mãi là niềm tự hào của quân và dân Việt Nam, thể hiện tư duy cùng tầm nhìn chiến lược, tài thao lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh cách mạng.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và các cựu binh Đoàn tàu không số.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và các cựu binh Đoàn tàu không số.

Hôm nay (22/10), Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và TP Hải Phòng tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển tại Cung văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Tiệp (TP Hải Phòng). Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì buổi Lễ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tại buổi Lễ, ôn lại quá trình hình thành tuyến vận tải đặc biệt 60 năm trước, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - khẳng định, tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển đã tạo nên một phương thức vận chuyển mới hết sức quan trọng, trực tiếp bảo đảm chi viện cho các chiến trường miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Theo Thứ trưởng Lê Huy Vịnh, từ khi ra đời và trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đường Hồ Chí Minh trên biển đã tạo nên phương thức vận chuyển mới quan trọng, bảo đảm chi viện cho chiến trường miền Nam. Cán bộ, chiến sĩ với những con tàu thô sơ, nhỏ bé, chở vũ khí đã bí mật, bất ngờ, dũng cảm vượt qua bão táp của biển cả, sự ngăn chặn, bao vây của hải quân, không quân địch để đi đến chiến trường.

Gần 2.000 lượt tàu đã được huy động, đi trên 4 triệu hải lý, vận chuyển 80.000 lượt người, trên 150.000 tấn vũ khí, đạn dược và hàng chục nghìn tấn hàng hóa, chi viện cho nhiều hướng chiến trường, chiến dịch lớn, nhiều địa bàn trọng yếu mà đường bộ chưa vươn tới.

Đường Hồ Chí Minh trên dãy Trường Sơn và đường Hồ Chí Minh trên biển tạo thành hai tuyến vận tải chiến lược, bổ sung, hỗ trợ cho nhau, đáp ứng nhu cầu của hai hướng chiến lược trên chiến trường Nam Bộ là cánh Đông và cánh Tây, chi viện kịp thời, hiệu quả sức người, sức của cho tiền tuyến, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ghi nhận những cống hiến, hy sinh to lớn của “Đoàn tàu không số”, Đảng, Nhà nước đã 2 lần tuyên dương danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

“Năm tháng sẽ qua đi nhưng tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển mãi mãi là niềm tự hào của quân và dân Việt Nam, thể hiện tư duy cùng tầm nhìn chiến lược, tài thao lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh cách mạng”, Thượng tướng Lê Huy Vịnh nhấn mạnh.

Theo ông Vịnh, hiện nay nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc đang đặt ra những yêu cầu mới, rất nặng nề và khẩn trương. Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong thời kỳ mới, các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển, đảo, nòng cốt là Hải quân nhân dân Việt Nam cần tập trung nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững kinh tế biển gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh đó, các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của của Tổ quốc cần được quan tâm xây dựng vững mạnh toàn diện theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nhất là Hải quân nhân dân Việt Nam, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng, Dân quân tự vệ biển và lực lượng Kiểm ngư.

Cũng trong ngày 22/10, đã có nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển. Cụ thể, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh phối hợp Lữ đoàn 125 (Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân) đăng cai tổ chức Lễ tổng kết đợt hoạt động kỷ niệm “60 năm - Huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển” (23/10/1961-23/10/2021). Chương trình được livestream trên các trang cộng đồng chính thức Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh.

Chương trình diễn ra với nhiều nội dung như Lễ dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài các liệt sĩ Đoàn tàu không số (tại Lữ đoàn 125), tặng hoa tri ân các cựu chiến binh Đoàn tàu không số; xem phim phóng sự về truyền thống 60 năm Đường Hồ Chí Minh trên biển…

Đọc thêm