Đường Mạc Thái Tổ lại 'ngập' rác

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Đoạn đường Mạc Thái Tổ, khu vực giao cắt với đường Phạm Hùng (Hà Nội) tái diễn tình trạng rác thải "chiếm" vỉa hè.

Đường Mạc Thái Tổ lại 'ngập' rác

Ghi nhận của PV báo Pháp luật Việt Nam tại nút giao Mạc Thái Tổ - Phạm Hùng ngày 14/6, vỉa hè đoạn đường này tiếp tục bị rác thải lấn chiếm. Rác thành đống trên vỉa hè với đủ chủng loại: phế thải xây dựng, rác sinh hoạt, đồ dùng sinh hoạt cũ hỏng…

Theo lời người dân thường lưu thông qua đây, "núi rác" tự phát ở đầu con phố nói trên sớm tái diễn, mỗi ngày “không cần nuôi, vẫn lớn”, thế nhưng có vẻ chính quyền địa phương không có động thái xử lý.

Mùi hôi nồng bốc lên từ rác thải ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.

Về nguyên tắc, vỉa hè dành riêng cho người đi bộ, nhưng vỉa hè của đoạn phố này đã bị rác chiếm chỗ, nên người đi bộ bắt buộc phải xuống lòng đường, trong khi đó lòng đường thường xuyên bị hàng chục chiếc ô tô chiếm chỗ.

Một phần phố Mạc Thái Tổ (đoạn tiếp giáp đường Phạm Hùng), thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm. Tuy nhiên, phần còn lại của con đường này lại thuộc quận Cầu Giấy. Phải chăng do địa bàn giáp ranh nên tình trạng này mới tiếp tục diễn ra?

Để đảm bảo cảnh quan đô thị, tránh ô nhiễm môi trường, Báo Pháp luật Việt Nam kính đề nghị ngành chức năng hai quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm phối hợp chỉ đạo đơn vị thu gom, vận chuyển – xử lý ngay tình trạng tái diễn rác thải phố Mạc Thái Tổ.

Một số hình ảnh ghi nhận trên con phố Mạc Thái Tổ chiều 14/6:

Đường Mạc Thái Tổ lại 'ngập' rác ảnh 1
Rác thải xây dựng được "tập kết" tại đây.
Trước đó, con phố này đã được dọn dẹp sạch rác thải.
Trước đó, con phố này đã được dọn dẹp sạch rác thải.
Từ rác thải xây dựng...
Từ rác thải xây dựng...
....đến rác thải sinh hoạt
....đến rác thải sinh hoạt
Rác thải tiếp tục "chiếm" vỉa hè.
Rác thải tiếp tục "chiếm" vỉa hè.
Điều này ảnh hưởng không ít đến di chuyển của người dân.
Điều này ảnh hưởng không ít đến di chuyển của người dân.

Đọc thêm