Đường sắt Việt Nam nỗ lực thông đường, vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ miền Trung

(PLVN) - Trong tình hình bão lũ như hiện nay, đường sắt tại nhiều địa phương như Huế, Quảng Trị, Quảng Bình... đang gặp rất nhiều khó khăn, có nơi bị tê liệt.
Dự kiến 10h00 ngày 21/10/2020 trả tốc độ 5km/h khu gian Phú Hòa – Mỹ Trạch. (ảnh minh họa)
Dự kiến 10h00 ngày 21/10/2020 trả tốc độ 5km/h khu gian Phú Hòa – Mỹ Trạch. (ảnh minh họa)

Do hoàn lưu cơn bão số 7 và áp thấp nhiệt đới, 11 khu gian thuộc địa phận các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP Hồ Chí Minh đã bị ảnh hưởng nặng nề. Trong đó hàng trăm vị trí kết cấu hạ tầng đường sắt bị hư hỏng do ngập nước,trôi đá balát, xói lở nền đường, cây đổ vào, đất đá sạt lấp đường sắt, phải phong tỏa khu gian. Có những khu gian vừa khắc phục sửa chữa thông đường vào ngày hôm trước thì hôm sau lại bị ảnh hưởng nghiêm trọng bắt buộc phải phong tỏa dừng tàu.

Tính đến 14h ngày 20/10/2020 vẫn còn ba khu gian phải chạy chậm tàu với vận tốc từ 5km/h đến 15km/h là Quảng Trị - Diên Sanh; Lệ Sơn – Minh Lệ; Mỹ Đức – Phú Hòa. Một khu gian Phú Hòa – Mỹ Trạch phải phong tỏa (lúc 01h10 ngày 20/10/2020) để khắc phục sửa chữa (cầu Thạch Bàn Km560+200 tứ nón bị xói lở hoàn toàn, xói vào lòng đường phía sau mố cầu làm treo hoàn toàn 03 thanh tà vẹt liên tục).

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) và các đơn vị đang khẩn trương huy động nhận lực, vật lự để cứu chữa, khắc phục. Dự kiến 10h00 ngày 21/10/2020 trả tốc độ 05km/h khu gian Phú Hòa – Mỹ Trạch.

Bên cạnh đó hệ thống thông tin tín hiệu, điện nhiều ga bị hư hỏng, mất điện lưới, các ga phải chạy máy phát điện như ga: Ngọc Lâm, Lạc Sơn, Lệ Sơn, Mĩnh Lễ, Ngân Sơn, Thọ Lộc, Hoàn Lão, Phúc Tự.

Các đường ngang thuộc địa phận các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình do bị mất điện lưới các đường ngang phải thay ác quy và nạp bổ sung đảm bảo an toàn chạy tàu và luôn phiên sử dụng. Tại một số đường ngang hộp cảm biến bị ngập nước, đơn vị cử người cảnh giới và treo biển hư hỏng thiết bị.

VNR cũng phải đình chỉ thiết bị tín hiệu ga Ngân Sơn vào lúc 6h50 ngày 19/10/2020 do nước dâng cao.

Dây trần, cáp thông tin các loại khu gian Thọ Lộc – Hoàn Lão các cột 1239, 1240, 1241, 1252 bị sạt đổ cột. Theo  ông Đặng Sỹ Mạnh- Tổng giám đốc VNR, sau nhiều nỗ lực, đường sắt Bắc- Nam đã thông suốt kể từ 19h ngày 20/10/2020.  Đại diện cho biết thêm, để góp phần ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do mưa lũ, đơn vị đảm nhận vận chuyển miễn phí hàng hoá cứu trợ đến đồng bào các tỉnh miền Trung.                                  

Đọc thêm