EU công bố gói trừng phạt thứ 10 với Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Liên minh châu Âu (EU) vừa công bố gói trừng phạt bao gồm một số quan chức, nhân vật của công chúng, ngân hàng và cơ quan của Nga.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hãng tin TASS dẫn quyết định của EU được công bố trên tờ Official Journal cho biết, có tên trong danh sách bị trừng phạt lần này gồm Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Nga Valery Fadeev, bác sĩ phẫu thuật Leonid Roshal, Giám đốc Cơ quan Liên bang Nga phụ trách các vấn đề về Cộng đồng các quốc gia độc lập Yevgeny Primakov, Ủy viên Nhân quyền Nga Tatyana Moskalkova.

Trong số các cá nhân bị trừng phạt đợt này còn có một số thành viên của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner.

Ngoài ra, EU cũng đưa một số thực thế như Alfa-Bank, Tinkoff và Rosbank của Nga vào danh sách đen này.

Các hãng truyền thông Nga như Rossiya Segodnya và Sputnik cũng có tên trong danh sách. Tổng cộng, có 33 công ty Nga bị trừng phạt, phần lớn trong số đó thuộc ngành công nghiệp quốc phòng.

Về phía Nga, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã lên tiếng chỉ trích các biện pháp trừng phạt của EU đối với bác sĩ phẫu thuật Leonid Roshal.