EU đề xuất gói trừng phạt thứ 11 với Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ủy ban châu Âu (EC) ngày 8/5 đã đề xuất với các thành viên Liên minh châu Âu (EU) gói trừng phạt thứ 11 đối với Nga kể từ khi xảy ra xung đột Ukraine-Nga hồi tháng 2/2022.
Người phát ngôn EC Eric Mamer.
Người phát ngôn EC Eric Mamer.

Theo AFP, thông tin trên được Người phát ngôn EC Eric Mamer công bố. “Gói này sẽ tập trung vào việc thực thi các biện pháp trừng phạt, hiệu quả của chúng và các biện pháp ngăn tình trạng trốn tránh các biện pháp trừng phạt”, ông Mamer thông tin.

Các đại sứ EU sẽ gặp nhau vào ngày 10/5 tới để bắt đầu thảo luận về các đề xuất mới nhất nêu trên.

Kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch đặt biệt tại Ukraine vào tháng 2 năm ngoái, EU đã áp đặt một loạt lệnh trừng phạt chưa từng có đối với Nga.

Tuy nhiên, một số nhà ngoại giao châu Âu thừa nhận EU hiện đã gần đạt đến giới hạn đối với các biện pháp rộng rãi mà tất cả các quốc gia thành viên đều sẵn sàng đồng ý.

Do đó, Brussels đang chuyển sự chú ý của mình sang việc khắc phục các lỗ hổng trong các biện pháp trừng phạt đã có.

Hiện, EU muốn ngăn chặn việc tái xuất khẩu sang Nga thông qua các nước thứ ba công nghệ nhạy cảm có thể được sử dụng trên chiến trường, chẳng hạn như vi mạch.

Đọc thêm