EU nhắm vào dầu mỏ của Nga trong lệnh trừng phạt mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lệnh cấm vận dầu mỏ của Nga là một phần trong gói trừng phạt thứ sáu của EU và sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn trong thời gian còn lại của năm để giúp các nước thành viên thích ứng.
EU nhắm vào dầu mỏ của Nga trong lệnh trừng phạt mới. Ảnh: BKP
EU nhắm vào dầu mỏ của Nga trong lệnh trừng phạt mới. Ảnh: BKP

Cơ quan điều hành của Liên minh châu Âu đã công bố kế hoạch cấm từng bước nhập khẩu dầu của Nga như một phần của một loạt các biện pháp trừng phạt mới nhằm trừng phạt Moscow trong cuộc xung đột với Ukraine.

Ủy ban châu Âu (EC) cũng đề xuất áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với ngân hàng lớn nhất của Nga và mục tiêu nhắm vào Thượng phụ Kirill, người đứng đầu Nhà thờ Chính thống Nga.

Nếu được các nước thành viên thông qua, lệnh cấm nhập khẩu dầu sẽ là động thái cứng rắn nhất của EU đối với lĩnh vực năng lượng, nguồn tài chính khổng lồ, của Nga, nhưng nó vẫn sẽ không ảnh hưởng đến xuất khẩu khí đốt khổng lồ của Nga. Một số quốc gia thành viên EU đang yêu cầu gia hạn thời hạn để ngừng nhập khẩu dầu trong khi họ đảm bảo nguồn nhiên liệu mới.

EU là thị trường tiêu thụ dầu thô lớn nhất của Nga. Năm ngoái, Nga đã cung cấp cho 27 thành viên của khối 30% lượng dầu thô và 15% sản phẩm dầu mỏ của họ.

"Bây giờ chúng tôi đề xuất một lệnh cấm đối với dầu của Nga. Đây sẽ là lệnh cấm nhập khẩu hoàn toàn đối với tất cả dầu của Nga: đường biển và đường ống, dầu thô và tinh chế", Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói với Nghị viện châu Âu.

Tuy nhiên, bà nói thêm, "chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chúng tôi loại bỏ dầu của Nga một cách có trật tự", với dầu thô bị cấm dần dần trong sáu tháng tới và nhiên liệu tinh chế vào cuối năm nay.

Các đại sứ từ 27 quốc gia Liên minh châu Âu đã gặp nhau vào hôm 4/5 để đánh giá kế hoạch này và sẽ cần sự chấp thuận của 27 quốc gia thành viên EU trước khi lệnh cấm có hiệu lực.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov - người có vợ, con trai và con gái cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt của EU hôm 4/5 - nói rằng, với kế hoạch này, EU sẽ "phải trả giá đắt khi cố gắng làm tổn thương chúng tô, khi "Chi phí cho các lệnh trừng phạt đối với công dân châu Âu sẽ tăng lên từng ngày".

Bà Von der Leyen cũng cho biết đề xuất được EC đưa ra sẽ từ chối Sberbank, ngân hàng lớn nhất của Nga, quyền truy cập vào SWIFT, hệ thống liên lạc ngân hàng toàn cầu. Bằng cách đánh vào Sberbank và hai ngân hàng khác, "chúng tôi đánh vào các ngân hàng quan trọng về mặt hệ thống đối với hệ thống tài chính Nga", Chủ tịch EC lý giải.

Bà Von der Leyen còn cho biết danh sách mới cũng bao gồm các quân nhân Nga được triển khai đến Ukraine. EU cũng đề xuất cấm nhiều đài truyền hình Nga phát sóng ở châu Âu.