Europol cảnh báo về 'cửa ngõ' mới cho cocaine 'tuồn' vào lục địa già

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bỉ và Hà Lan đã trở thành những trung tâm chính cho hoạt động buôn bán cocaine sang châu Âu, thay thế Tây Ban Nha trở thành con đường nhập cảnh chính vào các nước châu Âu, Europol cho biết.
Các con tàu chất đầy container được cập cảng Euromax ở cảng Maasvlakte của Rotterdam, Hà Lan. Ảnh: AP (chụp ngày 14/2/2017)
Các con tàu chất đầy container được cập cảng Euromax ở cảng Maasvlakte của Rotterdam, Hà Lan. Ảnh: AP (chụp ngày 14/2/2017)

Báo cáo của cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) lưu ý rằng các tổ chức tội phạm, đặc biệt là từ Colombia, đang sử dụng các cảng Rotterdam (Hà Lan), Hamburg (Đức) và đặc biệt là Antwerp (Bỉ) để đưa ma túy vào Hà Lan, từ đó chúng được vận chuyển khắp Châu Âu.

"Tâm điểm của thị trường cocaine ở châu Âu đã dịch chuyển về phía bắc", báo cáo được thực hiện với sự hợp tác của Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), cho biết.

Theo báo cáo, việc sử dụng ngày càng nhiều hàng hóa đóng container, dựa vào công suất lớn của các bến cảng Antwerp, Rotterdam và Hamburg "đã biến Hà Lan thành một khu vực trung chuyển" đối với cocaine.

Năm 2020, 65,6 tấn cocaine đã bị thu giữ ở cảng Antwerp. Vào tháng 2 năm nay, Đức và Bỉ đã thực hiện một vụ bắt giữ kỷ lục 23 tấn ma túy được cất giấu trong các container trên biển.

Báo cáo cho biết, thị trường cocaine ở châu Âu đã được thúc đẩy đáng kể nhờ nguồn cung gia tăng sau thỏa thuận hòa bình năm 2016 giữa Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) và chính phủ nước này, với việc sự xuất hiện của các nhóm khác nhau tranh giành quyền kiểm soát sản xuất cocaine.

Các tổ chức tội phạm châu Âu đã thay đổi chiến lược của họ, thành lập liên minh với các nhóm này mà không cần trung gian và thu được cocaine trực tiếp từ nguồn.

Sau cần sa, cocaine là loại ma túy được sử dụng rộng rãi thứ hai ở Tây và Trung Âu, với ước tính gần đây nhất đưa ra con số 4,4 triệu người sử dụng cocaine vào năm 2020, báo cáo kết luận.

Đọc thêm