EVNHANOI có tân Chủ tịch Hội đồng Thành viên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Người đảm nhiệm chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI) là nhân sự tại chỗ, đã nhiều năm công tác tại doanh nghiệp này.
Ông Nguyễn Danh Duyên làm Chủ tịch HĐTV EVNHANOI sau khi người tiền nhiệm của ông lên Tổng Giám đốc EVN.
Ông Nguyễn Danh Duyên làm Chủ tịch HĐTV EVNHANOI sau khi người tiền nhiệm của ông lên Tổng Giám đốc EVN.

Ông Nguyễn Danh Duyên - Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc EVNHANOI vừa được EVN bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐTV Tổng công ty thay ông Nguyễn Anh Tuấn - nguyên Chủ tịch HĐTV EVNHANOI, vừa nhậm chức Tổng Giám đốc EVN hồi đầu tháng 12/2023.

Cuối tuần trước - ngày 5/1, Đảng ủy EVNHANOI cũng đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thành ủy Hà Nội về việc chuẩn y chức vụ Bí thư Đảng ủy đối với ông Nguyễn Danh Duyên.

Tân Chủ tịch HĐTV EVNHANOI Nguyễn Danh Duyên sinh năm 1972, là Kỹ sư Hệ thống điện. Ông Duyên công tác và gắn bó với EVNHANOI từ năm1993. Tháng 2/2014, ông Duyên được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc và tháng 10/2019 là Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc EVNHANOI.

Ông Vũ Đức Bảo - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội trao quyết định chuẩn y chức vụ Bí thư Đảng ủy EVNHANOI cho ông Nguyễn Danh Duyên (bìa phải).

Ông Vũ Đức Bảo - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội trao quyết định chuẩn y chức vụ Bí thư Đảng ủy EVNHANOI cho ông Nguyễn Danh Duyên (bìa phải).

Được biết, năm 2023, điện thương phẩm của EVNHANOI đạt 23,819 tỷ kWh - tăng 7,05% so với năm 2022. Năm qua, EVNHANOI tiếp tục hoàn thành vượt chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện. Thời gian mất điện trung bình của lưới điện (SAIDI) là 59,5 phút - giảm 27 phút so với năm 2022.

“Tổng” này đã và đang đẩy mạnh công tác quản trị tài chính, quản trị dòng tiền để tăng doanh thu, tối ưu hóa chi phí; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tăng năng suất lao động… với mục tiêu phấn đầu trở thành đơn vị dẫn đầu trong EVN.

Đọc thêm