Fan hâm mộ quay ngược thái độ khi nhiều tình tiết minh oan cho Kim Seon Ho hé lộ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sau khi bị bạn gái cũ “bóc phốt” khiến sự nghiệp gần như sụp đổ, mới đây, Kim Seon Ho lại được minh oan bởi nhiều tình tiết bất ngờ được hé lộ.
Fan hâm mộ quay ngược thái độ khi nhiều tình tiết minh oan cho Kim Seon Ho hé lộ

Trước đó, làng giải trí Hàn Quốc xôn xao trước thông tin nam diễn viên đang lên của làng giải trí xứ Hàn - Kim Seon Ho bị bạn gái cũ tố cáo ép cô phá thai, sống hai mặt và nói xấu đồng nghiệp. Vụ việc khiến sự nghiệp và danh tiếng của Kim Seon Ho bị ảnh hưởng. Nam diễn viên bị gạch tên khỏi các dự án điện ảnh sắp bấm máy, các nhãn hàng quay lưng và bị khán giả chỉ trích và đối diện với nguy cơ phạt hợp đồng lớn.

Tuy nhiên, theo Dispatch hé lộ mới đây, có nhiều tình tiết mới chứng minh cô Choi, người yêu cũ của Kim Seon Ho nói sai sự thật.

Theo đó, Choi Young Ah gặp Kim Seon Ho vào cuối năm 2019 thông qua một buổi gặp gỡ bạn bè. Đầu tháng 3/2020, cả hai bắt đầu hẹn hò. Giữa tháng 3, Choi Young Ah thừa nhận từng kết hôn với một doanh nhân và ly hôn sau đó 17 ngày. Thông tin này khiến Kim Seon Ho bối rối. Sau khi tham khảo ý kiến của bạn bè, Kim Seon Ho quyết định tiếp tục hẹn hò với Choi Young Ah.

Choi Young Ah cho biết cả hai phải giữ bí mật về mối quan hệ và không thể nắm tay ở nơi công cộng vì Kim Seon Ho là một nghệ sĩ nổi tiếng. Nhưng theo nguồn tin của Dispatch, Kim Seon Ho luôn muốn ở bên Choi Young Ah nên họ đã cùng du lịch ở nhiều nơi. Cả hai thường xuyên lui tới sở thú, công viên giải trí và các khu ngoại ô Seoul.

Ngược lại Choi Young Ah đã nhiều lần nói dối Kim Seon Ho khiến anh phải nói lời chia tay nhưng tài tử xứ Hàn vẫn tha thứ cho bạn gái cũ và nối lại quan hệ.

Choi Young Ah cáo buộc Kim Seon Ho bị ám ảnh bởi hàng hiệu, tuy nhiên, bạn bè của cả hai đã “tố ngược” câu chuyện: “Kim Seon Ho gặp khó khăn khi chi tiêu cho thói quen dùng đồ xa xỉ của bạn gái. Trong dịp Giáng sinh, Choi Young Ah đã mua một chiếc túi sang trọng trị giá 7 triệu won (khoảng 5.990 USD). Thẻ cá nhân của cô ấy bị khóa, vì vậy cô ấy nhận tiền từ Kim Seon Ho. Cô ấy đã khoe khoang về điều đó, vì vậy tất cả bạn bè của cô ấy đều biết. Tôi chết lặng khi nghe câu chuyện ‘phá thai 2 triệu won’. Tôi chưa bao giờ thấy Choi Young Ah trả tiền cho bất cứ thứ gì. Hầu hết mọi thứ đều do Kim Seon Ho chi trả. Kim Seon Ho thích hàng xa xỉ ư? Mọi người xung quanh đều biết ai mới là người thực sự bị ám ảnh bởi hàng xa xỉ”.

Choi Young Ah, người được cho là bạn gái cũ Kim Seon Ho

Choi Young Ah, người được cho là bạn gái cũ Kim Seon Ho

Cũng trong bài đăng "bóc phốt" bạn trai cũ, cô Choi Young Ah cáo buộc Kim Seon Ho thay đổi tính cách và chủ động cắt đứt quan hệ sau khi cô phá thai. Song, qua lời kể của một người bạn nam diễn viên, Kim Seon Ho xem mang thai là điều may mắn và an ủi bạn gái đừng khóc.

Theo Dispatch, ngày 24/7/2020, Choi Young Ah xác nhận cô đang mang thai. Cô đã gọi điện cho Kim Seon Ho và khóc lóc, thậm chí gửi cho anh một tin nhắn văn bản. Trong bài đăng ban đầu, Choi Young Ah tuyên bố Kim Seon Ho ép cô phá thai. Tuy nhiên, theo tiết lộ của B, câu chuyện hoàn toàn khác. B chia sẻ Kim Seon Ho hạnh phúc và coi việc có con là điều may mắn.

Bạn của nam diễn viên khẳng định, sau khi bạn gái phá thai, Kim Seon Ho vẫn ở bên, động viên và chăm sóc bạn gái, nấu thực phẩm bổ dưỡng bồi bổ cho bạn gái suốt 2 tuần và đưa cô đi gặp gia đình mình.

Kim Seon Ho còn cùng bạn gái nhận nuôi một chú cún nhằm giúp cô quên cảm giác cô đơn khi ở một mình. Mối quan hệ của Kim Seon Ho và Choi Young Ah kéo dài đến tháng 4/2021 và lần cuối họ gặp nhau là tháng 5/2021.

Cạnh đó, trên Youtube một cựu nhà báo xứ Hàn, chồng nữ phát thanh viên cũng đăng đàn tố cô là người lăng nhăng, có quan hệ bất chính với nhiều người đàn ông ngay khi vừa cưới chồng, dẫn đến vụ ly hôn nhanh chóng sau 17 ngày của họ.

Trước sự việc đảo chiều này, công ty quản lý của Kim Seon Ho - Salt Entertainment nhanh chóng lên tiếng, phủ nhận thông tin họ và nam diễn viên Kim Seon Ho đã chấm dứt hợp đồng.

"Theo yêu cầu của nam diễn viên, chúng tôi đã gia hạn hợp đồng với nam diễn viên từ tháng 3/2020 đến tháng 3/2023. Ngoài ra, chúng tôi còn ký thỏa thuận tự gia hạn hợp động tới tháng 3/2027 trừ phi một trong hai bên không muốn tiếp tục hợp tác", đại diện công ty Salt Entertainment nói.

Trên các mạng xã hội Hàn Quốc, nhiều fam hâm mộ vốn phê phán Kim Seon Ho kịch liệt nay đã “quay đầu”, yêu cầu làm rõ sự việc và trả lại công bằng cho Seon Ho. “Nếu sự thực đúng như vậy, Kim Seon Ho không đáng bị tẩy chay và loại khỏi làng giải trí. Anh ấy đã làm hết mình trong khả năng cho phép, đó là sự đồng thuận của hai người lớn”, Người hâm mộ Kim Kyu Kwan bày tỏ.

Một số trang lập ra để anti Kim Seon Ho cũng đã chấm dứt các bài đăng chửi bới để tiếp tục cập nhật tình hình.

Đọc thêm