FBI khám nhà giám đốc chiến dịch tranh cử của ông Trump

(PLO) - FBI đã tiến hành khám nhà ông Paul Manafort – người từng giữ chức vụ giám đốc chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc bầu cử năm 2016.
Ông Manafort. Ảnh: AP/Zing
Ông Manafort. Ảnh: AP/Zing

Reuters dẫn lời người phát ngôn của ông Manafort là ông Jason Maloni xác nhận thông tin trên. “Ông Manafort đã hợp tác với lực lượng chức năng và lần này cũng vậy”, ông Maloni cho hay.

Theo tờ Washington Post, việc khám xét diễn ra rạng sáng hôm 26/7 vừa qua. Mục đích của cuộc khám xét là để tìm kiếm các ghi chép thuế và dữ liệu tài chính cho điều tra viên đặc biệt Robert Mueller. 1 ngày trước cuộc khám xét, ông Manafort cũng đã có cuộc gặp với nhân viên ở Ủy ban tình báo Thượng viện Mỹ.

Các nguồn tin thân cận với cuộc điều tra cho biết việc khám nhà như vậy cho thấy cuộc điều tra về khả năng có sự thông đồng giữa chiến dịch tranh cử của ông Trump và Nga đang được tăng cường và tập trung vào các giao dịch tài chính của các công sự của ông Trump. 

Đọc thêm