Futsal Việt Nam chuẩn bị cho giải giao hữu tại TP HCM

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ "đối đầu" với các đội bóng mạnh thế giới tại giải giao hữu futsal quốc tế TP HCM.
Futsal Morocco đã có mặt tại TP HCM vào ngày 25/3. Ảnh: VFF
Futsal Morocco đã có mặt tại TP HCM vào ngày 25/3. Ảnh: VFF

Giải giao hữu futsal Quốc tế TP HCM sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng từ ngày 28/3 đến 31/3. Giải có sự góp mặt của 4 đội có tiếng đến từ Morocco, Iran, New Zealand và chủ nhà Việt Nam, hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Buổi họp báo về giải được tổ chức vào chiều nay (27/3).

Trước đó, ngày 25/3, hai đội Morocco và Iran cũng đã có mặt tại TP HCM. Đây là đội bóng rất mạnh, trong đó, Iran là đội bóng "thống trị" futsal châu Á với 12 chức vô địch sau 16 lần giải futsal châu Á được tổ chức (4 chức vô địch còn lại thuộc về Nhật Bản).

Đội tuyển futsal New Zealand là đội cuối cùng đặt chân đến TP HCM vào hôm qua (26/3) để chuẩn bị tranh tài với futsal Việt Nam tại giải giao hữu futsal quốc tế TP HCM 2024. Trước đó, 2 đội bóng khác là Morocco và Iran cũng đã có mặt.

Trả lời báo chí khi đặt chân tới TP HCM, HLV futsal New Zealand cho rằng, giải giao hữu futsal quốc tế TP HCM 2024 là cơ hội rất tuyệt vời cho các học trò của ông khi các đội đều rất mạnh.

“Đây là giải đấu có các đội bóng rất mạnh. Chúng tôi chuẩn bị để hướng đến World Cup futsal 2024 nên việc tham dự giải giao hữu quốc tế tại TP HCM này là rất quan trọng. Mục tiêu của chúng tôi là thi đấu cọ xát, tích lũy thêm kinh nghiệm nhưng cũng muốn cạnh tranh thứ hạng. Chúng tôi hướng đến những trận thắng và nếu thắng vài ba trận là càng tốt”, HLV trưởng futsal New Zealand trưởng Marvin Eakins cho biết.

ĐT Futsal tập luyện với cường độ cao. Ảnh: PH

ĐT Futsal tập luyện với cường độ cao. Ảnh: PH

Đánh giá cụ thể 3 đối thủ sắp tới, vị chiến lược gia sinh năm 1985 này bày tỏ: “Đội tuyển futsal Việt Nam là đội bóng mạnh. Chúng tôi đã đối đầu với họ 7 năm trước và thua đậm nên hiểu rõ sức mạnh của đội chủ nhà lần này. New Zealand chưa gặp 2 đội Iran và Morocco nên chưa hiểu rõ lắm về năng lực cụ thể nhưng nhìn vào danh tiếng cũng như bảng xếp hạng thì họ là những đội bóng rất mạnh, ở tốp hàng đầu thế giới”, ông Marvin Eakins nhận xét.

Đọc thêm