Gần 1.200 người lánh nạn vì núi lửa phun trào ở Indonesia

Đến chiều qua, gần 1.200 người  Indonesia phải đi lánh nạn vì một ngọn núi lửa  phía Bắc nước này phun trào từ ngày 18/3. Hầu hết những người này trú tại 2 ngôi làng gần núi Karangetang trên đảo Sulawesi.

Đến chiều qua, gần 1.200 người  Indonesia phải đi lánh nạn vì một ngọn núi lửa  phía Bắc nước này phun trào từ ngày 18/3. Hầu hết những người này trú tại 2 ngôi làng gần núi Karangetang trên đảo Sulawesi .

Núi Karangetang

Núi Karangetang

Theo các quan chức nước này, ngọn núi lửa phun trào dung nham và những đám mây khói bụi khắp khu vực có bán kính rộng tới gần 4 km, tính từ sườn núi.

Theo ước tính ban đầu, núi lửa phun trào đã xóa sổ một ngôi nhà, môt nhà thờ và vài cây cầu trong khu vực. Trong lần phun trào vào tháng 8/2010, ngọn núi đã làm 4 người thiệt mạng.

Indonesia nằm trong “Vành đai lửa” Thái Bình Dương, nơi các bình địa va chạm, thường xuyên gây ra các hoạt động động đất và núi lửa. Quốc đảo này là "nhà" của 129 ngọn núi lửa đang hoạt động, trong đó, 21 ngọn nằm ở Java.

Hôm 20/3, Cơ quan Thời tiết, Khí tượng và Địa lý của Indonesia ghi nhận một trận động đất 5,3 độ Richter tại khu vực phía Nam tỉnh Tây Java. Tâm chấn ở sâu dưới biển 10km và cách thị trấn Sukabumi khoảng 113km về phía Tây Nam .

Minh Tuệ (theo CNN)

Đọc thêm