Gần 2.000 khách bay nội địa qua Nội Bài chỉ trong 2 tiếng

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Tin từ Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài (NIA) cho hay, từ 12h00-14h00 ngày 26/10 đã có 11 chuyến bay đi nội địa, với khoảng 1.500-1.800 khách qua cảng này.

Hành khách đi, đến Nội Bài đang tăng cao trong những ngày gần đây.
Hành khách đi, đến Nội Bài đang tăng cao trong những ngày gần đây.

Theo NIA, từ 21/10 khi đường bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh, Hà Nội - Đà Nẵng và ngược lại được tăng tần suất bay, sản lượng vận chuyển nội địa qua cảng này đã tăng trưởng đáng kể.

Cụ thể, sản lượng cất hạ cánh nội địa từ trung bình giai đoạn 1 (10/10 - 20/10/2021) 26 lượt chuyến/ngày đã tăng lên trung bình 69 lượt chuyến/ngày (tính từ 21/10 - 25/10/2021); Sản lượng hành khách nội địa từ trung bình 1.254 lượt khách/ngày lên 4.400 lượt khách/ngày.

Tại một số thời điểm trong ngày, sản lượng chuyến bay và hành khách tăng cao (từ 12h00-14h00 ngày hôm 26/10 có 11 chuyến bay đi nội địa với khoảng 1.500-1.800 khách).

Cũng theo NIA, từ 26/10, hành khách không còn phải kê khai Bản cam kết phòng, chống dịch COVID-19 khi di tàu bay mà chỉ cần cung cấp thông tin chuyến bay, nơi đi và nơi đến mà.

Để đảm bảo không mất thời gian kê khai tại sân bay, hành khách nên chủ động hoàn thiện tại nhà đầy đủ và chính xác các giấy tờ theo quy định như chuẩn bị giấy chứng nhận tiêm chủng/giấy chứng nhận khỏi COVID-19 hoặc kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 còn hiệu lực; Tiến hành khai báo y tế trên ứng dụng PC-COVID (Mục di chuyển nội địa) hoặc bằng hình thức phù hợp khác theo hướng dẫn của nhân viên hàng không tại cảng hàng không.

NIA cũng lưu ý, trong trường hợp máy thân nhiệt cảnh báo nhiệt độ của khách hàng trên 37,5 độ, nhân viên an ninh hàng không (ANHK) yêu cầu hành khách/nhân viên thực hiện đo lại 2 lần (giãn cách sau 5 phút) kết quả lần cuối vẫn trên 37,5 độ thì sẽ bị từ chối làm thủ tục và được nhân viên ANHK phối hợp với trực y tế khẩn nguy để xử lý theo quy định phòng dịch hiện hành.

Đọc thêm