Gần 4.000 khách du lịch mắc kẹt trên đảo Cát Bà

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Khoảng 3.885 khách du lịch còn trên đảo Cát Bà, hơn 30 khách sạn, cơ sở lưu trú tại đảo Cát Bà (huyện Cát Hải, Hải Phòng) đã thông báo giảm giá 50% dịch vụ phòng nghỉ để hỗ trợ du khách còn mắc kẹt trên đảo do ảnh hưởng của bão số 2.
Bộ đội biên phòng Hải Phòng đảm bảo trang bị, phương tiện thường trực sẵn sàng ứng phó bão số 2.
Bộ đội biên phòng Hải Phòng đảm bảo trang bị, phương tiện thường trực sẵn sàng ứng phó bão số 2.

Theo đại diện huyện Cát Hải, tính đến chiều 22/7, có khoảng 3.885 khách du lịch lưu trú tại đảo Cát Bà, trong đó khách quốc tế là 435 người. Nhiều du khách đã lên đường rời đảo từ sáng 22/7 nhưng không thể qua phà, mắc kẹt tại đảo do ảnh hưởng của cơn bão số 2 -Prapiroon.

Nhằm hỗ trợ du khách một cách tốt nhất, UBND huyện Cát Hải (TP Hải Phòng) vừa phát đi thông báo gửi các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch trên địa bàn xây dựng phương án đảm bảo an toàn, hỗ trợ cho khách du lịch đang lưu trú tại cơ sở trong thời gian có bão.

Để hỗ trợ du khách, UBND huyện Cát Hải cũng đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giảm giá tối đa các dịch vụ cho khách, khuyến khích giảm giá 50% dịch vụ phòng nghỉ tại các cơ sở lưu trú trong trường hợp khách du lịch bị mắc kẹt bất khả kháng không kịp về đất liền do ảnh hưởng của bão số 2.

Tính đến 17h chiều nay, đã có hơn 30 khách sạn, cơ sở lưu trú thông báo giảm giá 50% dịch vụ phòng nghỉ để hỗ trợ du khách bị kẹt trên đảo do ảnh hưởng của cơn bão số 2.

Trước đó, vào trưa cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố Hải Phòng đã có thông báo đình chỉ các hoạt động giao thông vận tải đường thuỷ nội địa, phà sông, phà biển, tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long; hoạt động du lịch, vui chơi giải trí tại các khu vực biển, đảo từ 12h ngày 22/7/2024.

Đã có 1592 phương tiện, 4647 lao động về bến neo đậu an toàn.
Đã có 1592 phương tiện, 4647 lao động về bến neo đậu an toàn.

Bộ đội biên phòng Hải Phòng cũng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực 100% quân số, đảm bảo trang bị, phương tiện thường trực sẵn sàng, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống bão số 2, bảo vệ an toàn về người và tài sản, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão;

Kiểm đếm, bằng mọi biện pháp thông báo cho các chủ phương tiện đang hoạt động trên biển khẩn trương di chuyển về nơi tránh trú an toàn; quản lý chặt chẽ hoạt động của các phương tiện, tổ chức neo đậu, phối hợp với chính quyền địa phương gia cố lồng bè thuỷ sản, cùng với chủ phương tiện chằng buộc an toàn cho tàu, thuyền, di chuyển các lao động trên chòi canh vào bờ. Kiên quyết ngăn chặn, không để các phương tiện, lồng bè đã vào nơi tránh trú hoạt động trở lại trong thời gian có bão.

Đến 14h ngày 22/7, lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố đã phối hợp kiểm đếm, thông báo cho 1792 phương tiện với 5241 lao động đang hoạt động trên biển; đã có 1592 phương tiện, 4647 lao động về bến neo đậu, 267 lao động trên 194 lồng bè và 16 lao động trên 24 chòi canh đã vào bờ an toàn, còn 200 phương tiện đang khẩn trương vào bến tránh trú.

Đọc thêm