Gần 50 võ đường, đơn vị đăng ký tham gia Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 20/7, Ban Tổ chức Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ VIII - Bình Định 2023 phát đi thông cáo báo chí thông báo các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ liên hoan.
Liên hoan là cơ hội để các đoàn võ thuật trong nước, quốc tế gặp gỡ, giao lưu võ thuật.
Liên hoan là cơ hội để các đoàn võ thuật trong nước, quốc tế gặp gỡ, giao lưu võ thuật.

Theo đó, Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ VIII - Bình Định 2023, với chủ đề “Võ cổ truyền Việt Nam - Khát vọng vươn xa” sẽ diễn ra từ ngày 2 - 5/8 tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Tính đến chiều 20/7, đã có 833 võ sư, huấn luyện viên, võ sinh thuộc 48 võ đường, câu lạc bộ, đơn vị đăng ký tham gia. Trong đó, có 13 đoàn đến từ các quốc gia như: Mỹ, Pháp, Nga, Thụy Sỹ, Ma Rốc…

Liên hoan là một hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, giới thiệu với bạn bè quốc tế về quê hương, đất nước, con người Bình Định. Liên hoan không chỉ giới thiệu về võ cổ truyền mà còn có các chương trình giới thiệu, quảng bá các giá trị truyền thống lịch sử, các danh lam, thắng cảnh, địa danh lịch sử nhằm tạo ấn tượng sâu sắc về miền đất võ với du khách và bạn bè quốc tế đến tham dự liên hoan.

“Đây là cơ hội để các đoàn võ thuật trong nước, quốc tế gặp gỡ, giao lưu, trao đổi về công tác bảo tồn, phát huy võ cổ truyền Việt Nam nói chung và võ cổ truyền Bình Định nói riêng ở trong nước, trên thế giới, tiến đến xây dựng hồ sơ trình UNESCO ghi danh võ cổ truyền Bình Định là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại”, thông cáo nêu rõ.

Hiện đã có 13 đoàn võ thuật đến từ các quốc gia như: Mỹ, Pháp, Nga, Thụy Sỹ, Ma Rốc… đăng ký tham gia.
Hiện đã có 13 đoàn võ thuật đến từ các quốc gia như: Mỹ, Pháp, Nga, Thụy Sỹ, Ma Rốc… đăng ký tham gia.

Các hoạt động chính trong khuôn khổ liên hoan, gồm: Lễ Dâng hương - Dâng hoa tại Đài Kính Thiên - Bảo tàng Quang Trung (sáng 2/8 tại huyện Tây Sơn); Lễ Khai mạc liên hoan (tối 2/8 tại TP Quy Nhơn); Chương trình giao lưu kết hợp tham quan giữa các đoàn võ thuật trong, ngoài nước và đại diện các lò võ tiêu biểu trong tỉnh tại các lò võ, di tích lịch sử, văn hóa và các điểm du lịch của tỉnh Bình Định (ngày 3/8 tại Đền thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng, huyện Tây Sơn; Câu lạc bộ võ thuật chùa Long Phước, huyện Tuy Phước; Thiền viện Thiên Hưng, huyện Phù Cát; Chùa Thiên Hưng, thị xã An Nhơn);

Chương trình giao lưu tập trung giữa các đoàn võ thuật trong, ngoài nước (ngày 4/8 tại TP Quy Nhơn); Triển lãm ảnh về hoạt động của các võ đường, võ phái trong nước và trên thế giới (từ ngày 2 - 5/8 tại TP Quy Nhơn); Hội thảo bàn về các giải pháp để đẩy mạnh sự phát triển võ cổ truyền Việt Nam đến năm 2030 (từ ngày 3 - 4/8 tại TP Quy Nhơn); Lễ Bế mạc liên hoan (tối 5/8 tại TP Quy Nhơn).

Qua 17 năm với 7 kỳ tổ chức Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam được tổ chức thành công, có hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ với hàng nghìn võ sư, võ sinh về tham dự. Tinh thần đoàn kết quốc tế, quốc gia và dân tộc được thể hiện rõ nét qua số lượng võ sư, võ sinh và du khách quốc tế về Bình Định trong thời gian diễn ra các kỳ liên hoan và các kỳ liên hoan sau luôn có số lượng thành viên tham gia nhiều hơn kỳ trước.

Đối với võ sư, võ sinh trong nước, họ rất háo hức khi tham gia liên hoan, rất phấn khởi và vui mừng khi được trở về với miền đất võ để chứng kiến nơi sinh ra, lớn lên và lập nghiệp của ba anh em nhà Tây Sơn và các văn thần, võ tướng, nơi hồn thiêng sông núi hun đúc nên bản chất “thượng võ, tôn văn” của người Bình Định.