Gần 500 em bé biểu diễn Vũ khúc sân trường "Việt Nam ơi!"

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vừa qua, tại trường Tiểu học Dịch Vọng B, Hà Nội, 500 em bé học sinh khối 5 đã cùng thể hiện vũ khúc sân trường "Việt Nam ơi!".
Gần 500 học cùng thể hiện vũ khúc "Việt Nam Ơi! tại sân trường Tiểu học Dịch Vọng B"
Gần 500 học cùng thể hiện vũ khúc "Việt Nam Ơi! tại sân trường Tiểu học Dịch Vọng B"

Với việc thể hiện vũ khúc trên nền nhạc "Việt Nam ơi!", "Tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi!", bằng trang phục áo cờ đỏ sao vàng, các em học sinh đã tạo nên một tác phẩm nghệ thuật vui tươi, hồn nhiên, nhưng cũng khiến người xem vô cùng xúc động, trào dâng niềm tự hào dân tộc.

Vũ khúc của 500 em học sinh đã khiến sân trường trở nên sôi động với âm nhạc rộn ràng, những bước nhảy vui tươi hồn nhiên, rực rỡ sắc màu của cờ đỏ sao vàng trong nền xanh mướt của cây trong sân trường và lấp lánh niềm hạnh phúc ngời sáng trên khuôn mặt của các em học sinh.

Sự kiện này không chỉ là một buổi biểu diễn vui nhộn, mà còn giáo dục các em học sinh về tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào là người Việt Nam. Chương trình cũng lan tỏa thông điệp về tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm của công dân trong xã hội.

Cuộc biểu diễn đặc biệt này đã thu hút sự quan tâm lớn từ phía phụ huynh, giáo viên và cộng đồng.

Sự kiện "Vũ khúc sân trường, thông điệp yêu thương"

Tác phẩm này được thực hiện bởi các học sinh khối lớp 5 trường Tiểu học Dịch Vọng B - Cầu Giấy - Hà Nội. Được biết, đây là một trong những tác phẩm trong khuôn khổ cuộc thi Vũ khúc sân trường do Trường Tiểu học Dịch Vọng B tổ chức.

Trường Tiểu học Dịch Vọng B là ngôi trường có rất nhiều hoạt động ngoại khóa hấp dẫn. Từ hơn 10 năm trước - khi dân vũ và flashmob còn chưa quá phổ biến, học sinh của trường Tiểu học Dịch Vọng B đã được tập dân vũ thay các bài tập thể dục đơn điệu.

Nhà trường cũng có nhiều hoạt động giáo dục học sinh về lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm. Như mới đây nhất, trong kỳ nghỉ hè vừa rồi, trường Tiểu học Dịch Vọng B đã ủng hộ 800 gói hạt giống rau và 200 kg hạt đỗ xanh làm giá đỗ để gửi tặng các chiến sĩ tại biển đảo Trường Sa. Đây là một trong những hoạt động vô cùng ý nghĩa hưởng ứng chương trình Trường Sa xanh 2023 do CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương phát động, nhằm giúp bộ đội Hải quân cải thiện bữa ăn trên Đảo.

Cô giáo Nguyễn Thanh Huyền – Bí thư Chi bộ- Hiệu trường, và đại diện giáo viên, học sinh trường Tiểu học Dịch Vọng B trao quà gửi tặng các chiến sĩ tại đảo Trường Sa.

Cô giáo Nguyễn Thanh Huyền – Bí thư Chi bộ- Hiệu trường, và đại diện giáo viên, học sinh trường Tiểu học Dịch Vọng B trao quà gửi tặng các chiến sĩ tại đảo Trường Sa.

Nhân dịp kỷ niệm ngày Giải phóng thủ đô 10.10, bằng sự chuẩn bị đầy công phu từ kịch bản đến trang phục, hơn 120 “nghệ sĩ không chuyên” là học sinh của trường Tiểu học Dịch Vọng B đã đem lại những giây phút xúc động, hào hùng tái hiện một Hà Nội anh hùng trong những năm tháng bom đạn và một Hà Nội hân hoan, tưng bừng trong ngày vui giải phóng qua liên khúc “Tiễn Thầy đi bộ đội” và “Tiến về Hà Nội”.

Chương trình kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô do các học sinh Tiểu học Dịch Vọng B thể hiện.

Chương trình kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô do các học sinh Tiểu học Dịch Vọng B thể hiện.

Hay gần đây nhất là một chương trình rất xúc động bày tỏ tình yêu với bà, với mẹ, với các cô giáo, và những người phụ nữ ở bên mình:

Chương trình chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam.

Chương trình chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam.

Đây cũng là ngôi trường thường xuyên có những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa dành cho những người có số phận kém may mắn hơn, trẻ em ở vùng sâu, vùng xa. Như trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang học tại trường, hỗ trợ cơ sở vật chất cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường mầm non Bình Minh xã Hang Chú-huyện Bắc Yên-tỉnh Sơn La....

Các cô giáo của Tiểu học Dịch Vọng B trong màu áo xanh đến với trẻ em vùng cao.

Các cô giáo của Tiểu học Dịch Vọng B trong màu áo xanh đến với trẻ em vùng cao.